Bộ Y tế và Chăm sóc sức khỏe Anh cho biết nước này áp đặt các biện pháp hạn chế đối với thành phố Preston thuộc vùng Lancashire ở Tây Bắc xứ England từ đêm 7/8 sau khi số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại đây gia tăng.


Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Blackburn, phía Tây Bắc vùng England ngày 15/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Quy định trên cấm các thành viên của gia đình này đến tụ tập trong nhà hoặc trong vườn của gia đình khác, kể cả những hộ gia đình ở những khu vực không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Họ cũng không được phép giao tiếp với gia đình khác trong những không gian kín ở ngoài khu vực nhà ở.

Các biện pháp này cũng đã được áp đặt với khu vực phía Đông Lancashire, Greater Manchester và các vùng phía Tây Yorkshire. 

Anh ban hành lệnh cấm trên sau khi tỷ lệ lây nhiễm trong vòng 7 ngày ở Lancashire gia tăng, từ 20.3/100.000 người trong tuần tính đến ngày 27/7 lên 32,8/100.000 người trong tuần tính đến ngày 3/8.

* Tại Đan Mạch, Bộ trưởng Y tế Magnus Heunicke ngày 7/8 thông báo sáng kiến gồm 10 điểm bao gồm yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc khi tham gia tất cả các loại hình giao thông công cộng ở thành phố Aarhus lớn thứ 2 ở nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Sáng kiến này cũng kêu gọi người dân ở thành phố Aarhus tránh di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng nếu có các phương tiện khác. Theo sáng kiến, các trường trung học và các cơ sở giáo dục thanh thiếu niên khác cũng phải tạm thời đóng cửa trong vòng 14 ngày. 

Quy định trên được đưa ra sau khi Đan Mạch ghi nhận tổng số ca nhiễm tăng lên 14.442 người sau khi có thêm 136 ca mắc mới. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Đan Mạch có số ca mắc mới theo ngày tăng ở mức trên 100 người. Tuy nhiên, giới chức Đan Mạch đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh mà không muốn phải tái áp đặt lệnh phong tỏa được đưa ra hồi tháng 3.

* Cùng ngày, Ireland thông báo các biện pháp phong tỏa theo khu vực mới đối với 3 vùng ở nước này sau khi số ca nhiễm mới gia tăng. Các khu vực Kildare, Laois và Offaly ở phía Tây Dublin, sẽ phải tuân thủ quy định mới ít nhất trong vòng 2 tuần tới, bắt đầu từ giữa đêm 7/8.

Theo đó, người dân ở các vùng này không được di chuyển sang các khu vực khác, yêu cầu làm việc tại nhà nếu có thể và đóng cửa các rạp chiếu phim, bảo tàng, nhà hàng và quán rượu. Ngoài ra, các khu vực này cũng phải hạn chế các hoạt động tập trung đông người ngoài trời từ 15 người trở lên. 
Trong vòng 14 ngày qua, 3 khu vực trên ghi nhận tổng cộng 226 ca mắc, chiếm khoảng một nửa số ca bệnh trên cả nước trong cùng thời gian đó.

Hiện Ireland có tổng số 1.772 ca tử vong vì COVID-19. 

* Giới chức Hy Lạp cũng đã phải áp đặt lệnh giới nghiêm đầu tiên trong mùa du lịch tại đảo Poros ở Vịnh Saronic do số ca nhiễm mới tiếp tục tăng lên. Lệnh giới nghiêm này sẽ kéo dài 10 ngày, bao gồm việc đeo khẩu trang bắt buộc khi ở trên đảo, không chỉ ở trong không gian kín mà cả ở các khu vực ngoài trời.

Theo quy định trên, từ nay đến ngày 17/8 tới, tất cả các cửa hàng trên đảo Poros phải đóng cửa từ 11h đêm hôm trước đến 7h sáng hôm sau, cấm các sự kiện công cộng hay cá nhân tập trung hơn 9 người. Cấm tổ chức các lễ hội địa phương, chợ ngoài trời và các bữa tiệc. 

Ngày 7/8, Hy Lạp ghi nhận 151 ca nhiễm mới, trong đó 46 ca tại khu vực Attika, nơi có đảo Poros, nâng tổng số ca mắc bệnh COVID-19 tại nước này lên 5.270 người, trong đó có 210 người tử vong.


Theo TTXVN

Các tin khác


IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục