Thị trường chứng khoán thế giới đi ngược chiều nhau trong phiên ngày 21/1, trong đó chỉ số công nghệ Nasdaq tăng lên mức cao kỷ lục mới nhờ tâm lý lạc qua của giới đầu tư về sự chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng.


Giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cảnh báo về những thách thức liên quan đến dịch COVID-19.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 0,1% xuống 31.176,01 điểm, chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,1% xuống 3.853,07 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,6% lên 13.530,91 điểm.

Thị trường chứng khoán Phố Wall đã ghi nhận một phiên giao dịch trái chiều hôm 21/1 sau khi ba chỉ số chính tăng lên các mức cao kỷ lục trong phiên 20/1 nhờ đồn đoán về bức tranh kinh tế được cải thiện với sự hỗ trợ từ các chương trình kích thích kinh tế của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và nỗ lực tăng cường triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Chỉ số Nasdaq đã tăng hai phiên liên tiếp nhờ sự hỗ trợ từ đà tăng cổ phiếu của Apple, Facebook và các công ty công nghệ khác.

Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu dầu khi sụt giảm sau một loạt thông báo của ông Biden, trong đó có động thái huỷ giấy phép đối với dự án đường ống dẫn khí Keystone XL và kế hoạch đưa nước Mỹ trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu đi xuống sau khi ECB tạm ngừng điều chỉnh chính sách tiền tệ siêu nới lỏng, trong khi bà Lagarde cảnh báo đại dịch COVID-19 vẫn gây ra "rủi ro nghiêm trọng" đối với nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone.

Chỉ số FTSE 100 của London giảm 0,4% xuống 6.715,42 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ 0,1% xuống 13.906,67 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris giảm 0,7% xuống 5.590,79 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,2% xuống 3.618,35 điểm.
 
Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, đóng cửa phiên 21/1, chỉ số VN-Index tăng 2,60% lên 1.164,21 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 3,01% lên 240,27 điểm.


Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục