Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở châu Âu, nhiều nước trong khu vực đã phải tái áp dụng các biện pháp phòng dịch, đồng thời xúc tiến việc tiêm vaccine ngừa Covid-19.



Đường phố ở Amsterdam vắng lặng trong đợt phong tỏa phòng dịch giữa tháng 12/2020. (Ảnh: Reuters)

Ở Hà Lan, các bệnh viện ở tỉnh Limburg, miền nam nước này kêu gọi chính phủ siết chặt thêm các biện pháp phòng dịch để ngăn số ca nhiễm đang gia tăng, đồng thời cho biết hệ thống y tế tại đây gần như không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân Covid-19.

Theo đó, 5 bệnh viện ở Limburg ngày 9/11 đã gửi thư gửi lên chính phủ, cho biết tình hình dịch bệnh tại đây đang gần như đi đến một "thảm họa” và toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe đang quá tải.

Các bệnh viện trên kêu gọi áp dụng thêm những biện pháp mới, trong đó có việc bắt đầu triển khai ngay tiêm ngừa Covid-19 mũi tăng cường cho những bệnh nhân cao tuổi và dễ bị tổn thương.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Hà Lan, cũng như các khu vực khác của châu Âu đang đạt mức cao kỷ lục, dù tỷ lệ tiêm chủng ở người trưởng thành tại châu lục này đã đạt trung bình khoảng 85%.

Tuần trước, chính phủ của Thủ tướng Mark Rutte đã công bố các biện pháp mới để làm chậm lại sự lây lan của virus, bao gồm yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trong các cửa hàng và sử dụng rộng rãi hơn "thẻ xanh" chứng nhận đã tiêm phòng Covid-19.

Tuy nhiên, số ca mắc tiếp tục gia tăng. Viện Y tế Hà Lan (RIVM) hôm qua đã báo cáo số ca mắc hằng tuần tăng 45% lên 76.790 ca, tương đương tỷ lệ hơn 400 ca trên 100 nghìn người.

Chính phủ Hà Lan sẽ quyết định liệu có áp dụng thêm các biện pháp cứng rắn mới hay không sau một cuộc họp dự kiến diễn ra vào thứ sáu.

Trong khi đó, Chính phủ Đan Mạch cũng lên kế hoạch tái áp dụng việc sử dụng "thẻ xanh" để đến các quán bar và nhà hàng, trong bối cảnh nước này đang bước vào làn sóng lây nhiễm thứ ba của đại dịch Covid-19.

Là một trong số ít quốc gia châu Âu đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch hồi tháng 9, song số ca lây nhiễm hằng ngày tại Đan Mạch đã tăng lên khoảng 2.300 ca trong những ngày gần đây, từ mức thấp chỉ khoảng hơn 200 ca vào giữa tháng 9.

Xuất trình "thẻ xanh” chứng nhận tiêm phòng hoặc đã khỏi Covid-19 cũng là yêu cầu bắt buộc khi đến các sự kiện trong nhà có quy mô hơn 200 người trở lên ở Đan Mạch, chẳng hạn như trong rạp chiếu phim và bảo tàng.

Ở Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron hôm qua cho biết, những người từ 65 tuổi trở lên sẽ cần xuất trình chứng nhận về việc đã được tiêm tăng cường mũi vaccine ngừa Covid-19 bắt đầu từ giữa tháng 12 để vào các nhà hàng, lên tàu hỏa và máy bay.
Bên cạnh đó, ông Macron cũng thông tin, Pháp sẽ tiêm nhắc lại mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ ba cho người ở nhóm tuổi 50 - 64 từ đầu tháng sau.

Tổng thống Pháp cũng kêu gọi những người chưa tiêm chủng hãy đi tiêm phòng để bảo vệ chính mình và sớm quay trở lại cuộc sống bình thường.

Ông Macron cho biết, châu Âu đang chứng kiến làn sóng lây nhiễm thứ năm và tại Pháp, số lượng bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 và tỷ lệ lây lan đã tăng lên mức đáng báo động.

Theo Bộ Y tế Pháp, nước này ghi nhận 12.476 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ tháng 9.

Bulgaria ngày hôm qua ghi nhận 5.286 ca nhiễm mới, giảm so với mức cao nhất vào cuối tháng 10, trong khi có 334 người không qua khỏi, con số tử vong hằng ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Tháng trước, quốc gia Balkan này đã yêu cầu xuất trình thẻ sức khỏe để đến hầu hết các sự kiện trong nhà trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời đẩy nhanh tăng tốc độ tiêm chủng khi mới chỉ có 30% người trưởng thành ở nước này được tiêm chủng đầy đủ.

Hơn 250 nghìn người Bulgaria đã được tiêm liều vaccine đầu tiên kể từ khi xuất trình thẻ sức khỏe trở thành yêu cầu bắt buộc từ ngày 21/10.

Tại Anh, Bộ trưởng Y tế Sajid Javid cho biết, các nhân viên y tế nước này sẽ phải tiêm vaccine ngừa Covid-19 bắt buộc trước ngày 1/4 năm sau.

Theo ông Javid, hiện Anh có khoảng 100 nghìn nhân viên y tế vẫn chưa được tiêm mũi đầu tiên.

Yêu cầu này được đưa ra chỉ 1 ngày sau quyết định tương tự, nhằm bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà, bắt đầu có hiệu lực vào thứ

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ 30 ngày 10/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 251.536.390 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có 5.079.242 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 227.735.721 người.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi đại dịch vẫn là Mỹ với 778.241 ca tử vong trong tổng số 47.532.711 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 461.827 ca tử vong trong số 34.386.786 ca. Brazil đứng thứ ba với 609.816 ca tử vong trong số 21.897.025 ca nhiễm.


                                Theo Nhandan

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục