Tổng thống Aleksandar Vucic cũng cảnh báo tình hình ở Kosovo có thể biến thành "địa ngục trần gian" nếu chính quyền không đảo ngược kế hoạch cấm biển số xe Serbia.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: AA
Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 20/11 cho rằng tình hình ở Kosovo đã đến giai đoạn khó khăn nhất trong 10 năm qua, một ngày trước khi những người lái xe vẫn sử dụng biển số cũ do Serbia cấp sẽ bắt đầu bị phạt ở Kosovo.
"Chúng tôi đang trải qua giai đoạn căng thẳng cao nhất trong 10 năm qua về vấn đề Kosovo. Tôi không lạc quan rằng chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận vào ngày mai. Tôi chỉ không muốn họ nói rằng Serbia không đóng góp vào cuộc đối thoại", ông Vucic nói.
Bình bình luận của ông Vucic cũng được đưa ra trước cuộc gặp với lãnh đạo Kosovo Albin Kurti ở Brussels theo lời mời của EU để thảo luận về việc tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng biển số xe.
Cuộc họp cấp cao khẩn cấp trong khuôn khổ Đối thoại Belgrade-Pristina về bình thường hóa quan hệ giữa Kosovo và Serbia được diễn ra vào sáng sớm 21/11 theo giờ địa phương.
Theo ông Vucic, hòa bình ở Kosovo phụ thuộc vào áp lực từ các nước phương Tây. ''Họ cần gây áp lực lên Kosovo. Trì hoãn quyết định cuối cùng không có có ý nghĩa gì với chúng tôi", Tổng thống Serbia lưu ý.
Đề xuất Đức - Pháp
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết ông sẵn sàng thảo luận về đề xuất của Đức - Pháp nhằm tăng tốc độ gia nhập EU của Serbia để đổi lấy việc nước này công nhận Kosovo.
"Chúng tôi từ chối hay chấp nhận (đề xuất). Chúng tôi chỉ sẵn sàng đàm phán", ông Vucic nói, nhấn mạnh rằng Serbia muốn tạo cơ hội cho những thay đổi trong giải pháp được đề xuất.
Đầu tháng 10, ông Vucic cho biết Đức và Pháp đã đề nghị đẩy nhanh quá trình trở thành thành viên EU của Serbia nếu nước này công nhận nền độc lập của Kosovo.
Cuộc họp sẽ được điều hành bởi Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Josep Borrell, với sự hỗ trợ của Đại diện đặc biệt của EU Miroslav Lajcak.
Người phát ngôn EU Petar Stano trước đó cũng cho rằng cuộc khủng hoảng giữa hai bên đang ở giai đoạn khó khăn nhất kể từ năm 2013.
Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo đã gia tăng kể từ khi người dân tộc Serbia ở Kosovo rút khỏi tất cả các cơ quan chính quyền để phản đối quyết định về việc thay biển số ô tô cũ do chính quyền Serbia cấp bằng biển số từ Kosovo.
TheoBaotintuc
Ukraine đã chính thức được trao tư cách ứng cử viên EU vào năm ngoái, một quyết định nhanh chóng trong bối cảnh quốc gia này đang có xung đột với Nga
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.
NATO từng lo ngại về điểm yếu lớn nhất của mình với Nga về cái gọi là "Khoảng trống Suwalki". Nhưng nguy cơ này bây giờ giảm đi đáng kể do cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Ngày 29/9, Lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Al-Shabaab, kẻ chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí và thiết bị nổ cho nhiều vụ tấn công khủng bố trên khắp Somalia.
Căng thẳng Đức - Italy đang cản trở thỏa thuận của EU về các quy tắc mới để giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu.
Hãng thông tấn Armenpress của Armenia ngày 29/9 dẫn lời giới chức tại khu vực Nagorny-Karabakh cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ và cháy kho nhiên liệu ở khu vực này đã tăng lên 170 người.