Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tận dụng vị trí địa lý của nước này để trở thành trung tâm năng lượng giữa Nga và châu Âu.


Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Serbia Aleksandar Vucic, Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov dự lễ khánh thành dự án TurkStream tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: Xinhua
Nhà phân tích Kerim Has tại Nga đánh giá với hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc): "Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở vị trí địa lý tưởng cung cấp năng lượng cho châu Âu. Vị trí liên lục địa của nước này mang lợi thế lớn”.

Thổ Nhĩ Kỳ là "nhà” của 7 đường ống dẫn khí gas tự nhiên quốc tế từ Đông sang Tây cũng như 4 trạm đầu mối khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên mặt đất và kho chứa nổi; tất cả đều nằm ở phía Tây quốc gia này.

Ông Kerim Has đề cập đường ống TurkStream đi từ Nga đến vùng Thrace của Thổ Nhĩ Kỳ qua Biển Đen là lựa chọn tốt nhất. Ông giải thích: "Đường ống này đang không được sử dụng toàn bộ công suất và có thể cung cấp cho châu Âu một phần khí gas cần thiết”.

Bên cạnh đó, ông Has cũng nhắc đến Blue Stream, đường ống qua Biển Đen có năng lực vận chuyển 16 tỷ mét khổi khí đốt tự nhiên mỗi năm từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ, cũng có thể trở thành một phần của hạ tầng giúp Thổ Nhĩ Kỳ trở thành trung tâm năng lượng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hồi tháng 10 cho biết ông nhất trí với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về đề xuất xây dựng trung tâm khí đốt tự nhiên tại Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu có thể đảm bảo nguồn cung từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Has đánh giá với "năng lượng ngoại giao và tầm nhìn chiến lược”, Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành "trung gian” trong kinh doanh khí đốt tự nhiên đến châu Âu về mặt dài hạn.

Theo ông Has, việc cung cấp khí đốt Nga cho châu Âu sẽ đem lại lợi thế chiến lược cho Thổ Nhĩ Kỳ trong quan hệ với châu Âu, khiến nước này trở thành hành lang năng lượng của Lục địa già trong thời điểm cần thiết. Bên cạnh đó, ông Has phân tích điều này cũng gắn kết hơn mối quan hệ năng lượng giữa Ankara và Moskva.

TurkStream có một đường ống chuyển khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ và đường ống còn lại đến châu Âu. Mỗi đường ống có khả năng vận chuyển 15,57 tỷ mét khối/năm. Theo các chuyên gia, TurkStream cũng có thể mở rộng thêm 2 đường ống với tổng khả năng vận chuyển 31 tỷ mét khối đến người tiêu dùng châu Âu nhưng cần có thời gian và kinh phí.

Nhà phân tích năng lượng độc lập Ali Arif Akturk cho rằng việc xây thêm 2 đường ống bổ sung cho TurkStream trong vòng 2 năm có thể tốn 10 tỷ USD. Ông Ali Arif Akturk cho rằng khó có khả năng Liên minh châu Âu (EU) bật đèn xanh cho dự án này. Bên cạnh đó, ông Akturk nhận định chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng hạn chế động thái tài chính trọng điểm như vậy trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Donmez trong một cuộc phỏng vấn vào đầu tháng này đề cập rằng chính quyền Tổng thống Erdogan vào cuối năm nay sẽ phác thảo kế hoạch để biến nước này trở thành trung tâm khí đốt.

Theo thông cáo được văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công bố ngày 12/11, ông Erdogan cho biết chính phủ của ông sẽ có động thái để biến nước này trở thành trung tâm khí đốt tự nhiên.


                        TheoBaotintuc

Các tin khác


IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục