Thảm họa động đất ngày 6/2 đã san phẳng một loạt thị trấn và thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa.


 

Người dân đốt lửa sưởi ấm khi mất nhà cửa sau trận động đất tại Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/2/2023.

Việc đảm bảo có đủ nơi tạm trú cho những người sơ tán do mất nhà cửa vào giữa mùa đông giá lạnh là một trong những thách thức mà Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt. Trong bối cảnh đó, nhiều chủ sở hữu khách sạn đã tự nguyện mở cửa đón nhận những người sơ tán đến lưu trú tạm thời, góp phần hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Những dãy lều đang được dựng lên bên trong các sân vận động, khu vực trung tâm thành phố tan hoang bởi động đất. Trong khi đó, nhiều khách sạn nằm ở các khu nghỉ mát bãi biển mùa hè bên bờ Địa Trung Hải và biển Aegean nằm ngoài khu vực động đất cũng đang đón nhận người sơ tán. Với khoảng 6.500 tòa nhà bị sập và vô số tòa nhà khác bị hư hại, hàng trăm nghìn người hiện đang không có nơi trú ẩn an toàn.

Tại khu nghỉ mát Marmaris bên bờ biển Aegean, ông Bulent Bulbuloglu, chủ khách sạn Cettia Beach đã mở cửa miễn phí đón những người sống sót lưu trú sau trận động đất. Ông cho biết khách sạn đóng cửa vào mùa đông và theo lịch trình mở cửa vào tháng 4 khi mùa Hè bắt đầu. Tuy nhiên, ông Bulbuloglu sẽ mở khách sạn vào tuần tới đón những người sơ tán bị mất nhà cửa trong trận động đất.

Theo Hiệp hội chủ khách sạn Thổ Nhĩ Kỳ, hàng nghìn căn phòng khách sạn tại các khu nghỉ dưỡng như Antalya, Alanya, Marmaris, Fethiye, Bodrum cũng như İzmir và Cappadocia đã được trưng dụng để làm nơi lưu trú cho những người sơ tán, trong đó các khách sạn ở Antalya sẽ đón nhận những vị khách đầu tiên đến từ khu vực thảm họa vào ngày 15/2.

Vượt qua cú sốc tâm lý khi người thân qua đời trong trận động đất, một số người dân đã trở thành tình nguyện viên tham gia công tác phân phối hàng viện trợ nhân đạo. Tại một dãy lều được dựng lên bên trong một sân vận động ở tỉnh Kahramanmaras, đoàn người xếp hàng dài chờ đến lượt nhận món bánh mì Kebab nóng giòn và túi quần áo ấm từ các nhà tài trợ. Fatma Nacar, 25 tuổi, một nhân viên làm việc trong ngành hàng không đã đến đây làm tình nguyện viên sau khi chôn cất một người dì và một số cháu trai thiệt mạng trong trận động đất. Cô cho biết hàng viện trợ đến chậm do những con đường bị hư hại trong trận động đất.

Bất chấp những khó khăn, hàng nghìn người tham gia lực lượng cứu hộ cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ, Syria lẫn quốc tế vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm những người sống sót dù hy vọng ngày càng vơi dần. Khoảnh khắc giải cứu bé trai 2 tuổi say 79 giờ bị mắc kẹt trong đống đổ nát ở thành phố Antakya thuộc tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ) là một trong những điều kỳ diệu giữa những đau thương, mất mát, càng tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Theo Cơ quan quản lý thảm họa và khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) ước tính đến nay trên 28.000 người bị mất nhà cửa đã được đưa ra khỏi khu vực động đất, trong đó gần 5.000 người di chuyển bằng đường bộ và trên 23.000 người bằng đường hàng không.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Chính phủ đang làm tất cả những gì có thể để cung cấp chỗ ở tạm thời cho những người sống sót muốn được tái định cư. Ông cho biết đến nay 5.729 người đã được bố trí ở trong các nhà khách chính phủ, ký túc xá sinh viên và khách sạn, trong khi 11.165 người đã được bố trí tạm trú trong các khách sạn ở khu nghỉ mát Antalya.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục