Truyền thông Nga dẫn thông báo trên kênh Telegram của Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết, sáng sớm 30/5, một số tòa nhà ở Moskva bị hư hại nhẹ do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.


Khói trên bầu trời ngoại ô Moskva. (Ảnh: RIA Novosti)


Cũng trong thông báo nêu trên, ông Sobyanin cho biết, vì lý do an ninh, nhiều biện pháp đã được triển khai để sơ tán người dân ở một số lối vào hai tòa nhà bị máy bay không người lái tấn công.

Thị trưởng nhấn mạnh, không ai bị thương nặng trong các vụ việc trên. Hai người phải gặp bác sĩ, song không cần nhập viện.

Trước đó, RIA Novosti dẫn lời đại diện Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết, sáng sớm 30/5, các máy bay không người lái đã tấn công hai tòa nhà dân cư ở Moskva: một trên phố Profsoyuznaya và một trên phố Atlasova (khu vực Novomoskovsky), song không có ai bị thương.

Cụ thể, máy bay không người lái đã đâm vào các tầng trên của một tòa nhà dân cư ở địa chỉ số 98, đường Profsoyuznaya, khiến mặt tiền và cửa kính tầng trên bị phá hủy, song không có thương vong.

Vụ việc tương tự cũng xảy ra tại một tòa nhà chung cư 24 tầng trên phố Atlasova ở khu vực Novomoskovsky. "Mặt tiền và kính các tầng trên bị phá hủy. Không có thương vong”, nguồn tin nói với RIA Novosti.

Phóng viên của RIA Novosti cũng cho biết đã nghe thấy âm thanh như một vụ nổ.

Theo một phóng viên khác, máy bay không người lái có thể đã tấn công một tòa nhà trên phố Leninsky. Các dịch vụ khẩn cấp đã đến hiện trường. Người dân ra khỏi nhà.

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin kêu gọi người dân chỉ tin vào các nguồn thông tin chính thức, đồng thời không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Trong khi đó, thống đốc tỉnh Moskva Andrey Vorobyov cho biết, lực lượng phòng không đã bắn hạ một số máy bay không người lái trong khu vực. Ông Vorobyov kêu gọi người dân bình tĩnh.


                                  TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục