Ngày 10/3, mưa xối xả trong nhiều ngày đã gây ra lũ lụt và lở đất ở tỉnh Tây Sumatra của Indonesia, số người thiệt mạng đã tăng từ 19 lên 21 người.



(Ảnh: AFP)

Hiện vẫn còn 6 người bị mất tích. Lũ lụt, lở đất khiến hơn 75.000 người ở tỉnh Tây Sumatra phải sơ tán.

Lũ lụt nghiêm trọng gây lở đất bắt đầu tàn phá kể từ ngày 7/3 tại thành phố Padang - thủ phủ của tỉnh Tây Sumatra - và 8 khu vực khác, làm hư hại gần 700 ngôi nhà, nhiều cây cầu, trường học và 113 ha đất nông nghiệp.

Fajar Sukma, một quan chức của Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa tỉnhTây Sumatra, nói với AFP qua điện thoại hôm Chủ nhật: "Tính đến cuối ngày 10/3, 21 người được tìm thấy đã tử vong và 6 người vẫn mất tích".

Ông Fajar cho biết, một ngôi làng nằm trên sườn đồi ở tiểu khu Sutera đã bị ảnh hưởng nặng nề, khiến khoảng 200 gia đình trong khu vực bị cô lập sau một trận lở đất kéo theo lũ quét.

Một quan chức địa phương trước đó cho biết số người thiệt mạng là 19 người và 5 người mất tích.


Đống đổ nát của một chiếc ô tô bị lũ quét cuốn trôi bên bờ sông ở Pesisir Selatan Regency, tỉnh Tây Sumatra. (Ảnh: AFP)

Quan chức thuộc lực lượng tìm kiếm và cứu hộ địa phương Abdul Malik cho biết lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích vào ngày 10/3 khi chính quyền địa phương tập trung hoạt động vào ba khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Theo ông Abdul, cuộc tìm kiếm có sự tham gia của khoảng 150 người từ các tổ chức ứng phó với thảm họa ở tỉnh Tây Sumatra.

Abdul Muhari, người phát ngôn của Cơ quan Ứng phó thảm họa Indonesia (BNPB), thông tin những người sơ tán đã tập trung tại các nhà thờ Hồi giáo gần nhất, nhưng không có cơ sở trú ẩn tạm thời nào được thiết lập. Họ được cung cấp thức ăn, nước uống và thuốc men, trong khi những người khác trở về nhà khi nước rút.

Doni Gusrizal, một quan chức cấp cao của Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Pesisir Selatan, xác nhận nước đã bắt đầu rút sau lũ lụt, nhưng nói thêm rằng việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng bởi lở đất vẫn gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi.

Theo một tuyên bố từ cơ quan thảm họa địa phương, tại khu vực Padang Pariaman, cũng ở tỉnh Tây Sumatra, các trận mưa lớn hồi đầu tuần đã khiến các con sông tràn bờ, gây ra lũ lụt và lở đất, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Dự kiến sẽ có nhiều mưa hơn trong những ngày tới, cơ quan này cảnh báo sẽ có thêm thiệt hại do lũ lụt và lở đất.

Mùa mưa ở Indonesia bắt đầu vào tháng 1. Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia (BMKG) dự báo đỉnh điểm mùa mưa diễn ra trong quý I, đặc biệt là trên các đảo Java và Sumatra.


Theo VTV.VN

Các tin khác


Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục