Theo tờ Izvestia ngày 29/5, Liên minh châu Âu (EU) đang bị chia rẽ về việc liệu Ukraine có được phép sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga hay không.


Các nước châu Âu đang chia rẽ về việc sử dụng vũ khí do họ cung cấp cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Sự rạn nứt trên trở nên rõ ràng khi các bộ trưởng quốc phòng EU họp hôm 28/5 để thảo luận về hậu quả nếu đưa raquyết định như vậy. Tất cả những điều này diễn ra trong bối cảnh chuyến thăm EU của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Không phải tất cả các chính phủ châu Âu đều phản đốiUkraine sử dụng vũ khíphương Tây để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Như vậy, Anh, Hà Lan, Thụy Điển, Ba Lan, Estonia và Latvia cho rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, trong khi Tây Ban Nha, Italy và Bỉ thì phản đối.

Đánh giá về vấn đề trên, Alexey Chikhachev, nhà nghiên cứuthuộc Đại học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO), cho rằng sự chia rẽ trong phe ủng hộ Ukraine là do quan điểm khác nhau về những rủi ro liên quan.

Ông Chikhachev nói: "Nỗi lo ngại về việc những vũ khí này được sử dụng sẽ dẫn đến phản ứng tiềm tàng từ Nga và gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho chính các nước châu Âu chắc chắn vẫn là yếu tố cản trởlớn”.

Trong bối cảnh đó, tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg là nổi bật vì ông phát biểu thay mặt cho toàn bộ liên minh này. Ông Stoltenberg nói với tờ Economist hôm 27/5 rằng các thành viên NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine nên chấm dứt lệnh cấm sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga.

Phản ứng trước quyết định cho phép lực lượng Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, ông Josep Borrell, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, tuyên bố rằng cần phải duy trì cân bằng giữa nguy cơ leo thang và nhu cầu tự vệ của Ukraine.

Bất chấp áp lực ngày càng tăng lên Washington để cho phép tấn công bằng vũ khí do Mỹ cung cấp vào các mục tiêu quân sự ở Nga, vẫn có rất ít dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng thay đổi lập trường.

"Quan điểm của chúng tôi không thay đổi ở giai đoạn này. Chúng tôi không khuyến khích cũng như không cho phép sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công đất Nga”, phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Những lo lắng và phản ứng của Anh về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Anh luôn muốn trở thành đối tác được Mỹ lựa chọn, quốc gia mà Anh hướng tới trong các vấn đề hợp tác quốc phòng.

Cháy bệnh viện ở Ấn Độ, nhiều trẻ sơ sinh thiệt mạng

Ngày 26/5, giới chức Ấn Độ cho biết hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một bệnh viện nhi ở thủ đô New Delhi của nước này khiến 6 trẻ sơ sinh thiệt mạng.

Ấn Độ: Cháy công viên giải trí khiến 24 người thiệt mạng

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn nguồn tin cảnh sát xác nhận một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trong ngày 25/5 tại công viên giải trí "TRP Game Zone” ở thành phố Rajkot, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, khiến 24 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 9 trẻ em.

Thái Lan là điểm đến châu Á hàng đầu của du khách châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một cuộc khảo sát mới của nền tảng đặt phòng du lịch trực tuyến quốc tế Agoda cho thấy Thái Lan là điểm đến châu Á hàng đầu đối với khách du lịch châu Âu. Các điểm đến châu Á tiếp theo được du khách châu Âu ưa chuộng là Indonesia, Nhật Bản, Malaysia và Philippines.

Sạt lở tại Papua New Guinea, 100 người thiệt mạng

Ngày 24/5, hãng tin ABC của Australia đưa tin, vụ sạt lở tại một ngôi làng hẻo lánh ở miền bắc Papua New Guinea đã cướp đi tính mạng của khoảng 100 người.

Mưa lớn tái diễn ở miền Nam Brazil gây ngập lụt những khu vực cao hơn

Ngày 23/5, mưa lớn tái diễn tại nhiều khu vực ở bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, làm tiêu tan những nỗ lực dọn dẹp sau nhiều ngày mưa lũ ở bang này và gây ngập lụt tại các khu vực trước đó không bị ảnh hưởng ở thành phố Porto Alegre thủ phủ của bang.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục