Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama đã buộc phải thay thế bộ trưởng tài chính đầy kinh nghiệm của mình, ông Hiroshisa Fujii, người vừa xin từ chức vì vấn đề sức khỏe.

 

 

Ông Hirohisa Fujii, năm nay 77 tuổi, đã bị kiệt sức vì công việc.

Ông Naoto Kan đã được chọn là tân Bộ trưởng Tài chính của Nhật.

 

Trước đó, Thủ tướng Hatoyama cho hay ông không muốn ông Fujii, một trong vài bộ trưởng có kinh nghiệm trong chính phủ do đảng Dân chủ (DPJ) nắm quyền, từ chức.

 

Ông Kan tiếp quản cương vị mới tại thời điểm Nhật phải đối mặt với sự giảm phát, một nền kinh tế mong manh và khoản nợ công khổng lồ.

 

Việc thay đổi người đứng đầu ở một vị trí quan trọng như trên được xem là phép thử nghiệt ngã đối với thủ tướng Hatoyama, người mới lên nắm quyền vào tháng 9 vừa qua nhưng hiện đã phải hứng chịu tỉ lệ ủng hộ giảm sút mạnh.

 

Sự ra đi của ông Fujii càng làm tăng nghi ngờ về khả năng điều hành nền kinh tế của chính phủ vốn không có nhiều kinh nghiệm của ông Hatoyama.

 

Ông Fujii là người được thị trường “tin cậy” do chính sách kiềm chế tài chính của ông. Ông đã phải đương đầu với những bất đồng xung quanh quyết định thông qua ngân sách 92,3 nghìn tỉ yên (1.000 tỉ USD) cho năm 2010 - con số lớn nhất trong lịch sử nước này, giữa lúc kinh tế Nhật Bản suy giảm và áp lực của dân chúng với cam kết mà DPJ đưa ra về việc ngăn chặn chi tiêu lãng phí tiền thuế của người dân.

 

“Thiếu kinh nghiệm”

 

Tân bộ trưởng tài chính của Nhật, ông Naoto Kan.
 

Giống như ông Hatoyama, ông Kan cũng là một trong những người sáng lập đảng Dân chủ cầm quyền. Ông nổi tiếng là nhà tranh luận giỏi, cứng rắn. Trước đây, ông đã lãnh đạo Cục chiến lược quốc gia, định ra những ưu tiên cho chính sách tài chính. Nhưng thị trường đánh giá ông vẫn thiếu những kiệm về ngân sách và thuế sâu rộng của ông Fujii.

 

Ông Fujii đã bất ngờ đưa ra tuyên bố từ chức sau khi phải nhập viện vào tuần trước do bị huyết áp cao. Ông nói với các phóng viên rằng ông đã bị kiệt sức sau nhiều tuần phải “chiến đấu” trong liên minh cầm quyền để khoản ngân sách được ấn định.

 

Ông Hatoyama đã yêu cầu ông Fujii ở lại, để thực hiện tiếp kế hoạch ngân sách của ông. Nhưng sau đó, Thủ tướng cho biết trên đài truyền hình NHK rằng: “Vấn đề sức khỏe là không thể tránh khỏi…và vì vậy tôi chấp nhận ông ấy từ chức”.

 

“Bộ trưởng Tài chính Fujii đã bị kiệt sức. Giấy khám sức khỏe cho thấy ông ấy rất khó có thể thực hiện nhiệm vụ là bộ trưởng. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghiêm túc chấp nhận chẩn đoán của bác sỹ”.

 

                                                                    Theo Dantri

 

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục