Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm qua nói với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton rằng những vấn đề cơ bản trong quan hệ giữa Matxcơva và Washington phải được thay đổi triệt để.

Cuộc hội đàm hôm qua là lần gặp đầu tiên giữa Putin và Clinton kể từ khi bà trở thành Ngoại trưởng Mỹ.

"Thủ tướng Putin nhấn mạnh rằng một bầu không khí thiện chí hơn đã được tạo ra trong quan hệ Nga-Mỹ, song những khía cạnh cơ bản trong quan hệ hợp tác song phương cần được thay đổi triệt để", Press TV dẫn lời ông Yuri Ushakov, phó chánh văn phòng chính phủ Nga.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin bắt tay Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc gặp ngày 19/3 tại ngoại ô Matxcơva. Ảnh: AP.

Thỏa thuận cắt giảm vũ khí giữa hai nước có thể được ký kết vào tháng 4 tới.

"Có thể vào tháng 4", hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Ushakov sau khi ông được hỏi khi nào Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ ký thỏa thuận thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START 1).

Câu trả lời của Ushakov không phải kết luận chắc chắn và cũng chẳng khác gì so với phát biểu của nhiều quan chức khác của Nga, trong đó có Tổng thống Medvedev.

Bà Clinton hôm qua khẳng định hai bên "sắp ký kết thỏa thuận mới" và chỉ còn phải đạt được sự nhất trí về một vài vấn đề kỹ thuật.

Hiệp định cắt giảm vũ khí chiến lược - bắt đầu được thương lượng từ năm ngoái - là một phần quan trọng trong nỗ lực hâm nóng quan hệ Nga-Mỹ. Tăng cường quan hệ với Nga là một trong những mục tiêu quan trọng của Tổng thống Obama. Ông chủ Nhà Trắng cần sự ủng hộ của Matxcơva trong cuộc chiến chống lực lượng Taliban ở Afghanistan, kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran và hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

START 1 đã hết hiệu lực từ ngày 5/12/2009, song hai nước vẫn chưa ký kết hiệp định thay thế. Dư luận tỏ ra hoài nghi về khả năng ký kết thỏa thuận mới sau khi Putin tuyên bố Nga muốn Mỹ nhượng bộ đối với kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa. Giới phân tích cho rằng sự chấp thuận của Thủ tướng Nga rất quan trọng.

"Putin cho thấy việc ký kết hiệp định mới sẽ không xảy ra nếu không có sự chấp thuận của ông ấy", Fyodor Lukyanov, biên tập viên của tạp chí Russia in Global Affairs, nhận xét.

Theo RIA, Putin nói với bà Clinton rằng Nga có thể chấp nhận các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, song ông nhấn mạnh rằng biện pháp trừng phạt không thể giải quyết vấn đề trong mọi trường hợp và đôi khi chúng còn phản tác dụng.

"Mỹ là một đối tác quan trọng của Nga. Mặc dù hai nước có quan điểm khác biệt về một số vấn đề, chúng ta vẫn có thể đạt được thỏa thuận đối với những vấn đề quan trọng nhất", Reuters dẫn lời ông Putin.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nga tỏ ra không hài lòng về sự suy giảm kim ngạch mậu dịch giữa hai nước, những biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với một số công ty Nga và sự ngăn cản của Mỹ đối với nỗ lực gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Nga. Ông Putin cảnh báo bà Clinton rằng Matxcơva sẽ không hợp tác toàn diện với Washington chừng nào Nga chưa được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới

 

                                                                       Theo CAND

Các tin khác


Tổng thống Iran Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

Một quan chức Iran xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan.

Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục