Giao thông ở nhiều tuyến dẫn vào Bangkok hỗn độn vì

Giao thông ở nhiều tuyến dẫn vào Bangkok hỗn độn vì "áo đỏ"

Căng thẳng từ Bangkok đang châm ngòi cho tình trạng lộn xộn gia tăng ở một loạt các tỉnh lân cận, nơi phe “áo đỏ” ngăn cản cảnh sát đưa quân vào thủ đô và đang khuấy động phong trào chống chính phủ.

 

“Áo đỏ” đã tăng cường chiến dịch chống lại chính phủ sau khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phản đối đề xuất của nhóm này giải tán quốc hội trong 30 ngày và tuyên bố sẵn sàng chiếm lại địa điểm biểu tình ở Rajprasong.

Từ chiều qua, khoảng 400 người thuộc phe “áo đỏ” đã chặn các tuyến đường chở cảnh sát từ Nakhon Phanom, Nakhon Sawan, Chai Nat, Sing Buri và Lop Buri về Bangkok. 35 xe tải chở 500 cảnh sát và 15 xe chở tù binh đã bị chặn không cho vào thủ đô vì “áo đỏ” cho rằng những xe này chuẩn bị tham gia đợt trấn áp biểu tình lớn.

“Áo đỏ” còn dựng chốt kiểm soát tạm thời ở Pathum Thani, mà thủ lĩnh phe này Natthawut Saikua nói rằng rất quan trọng trong việc ngăn các lực lượng của chính phủ vào Bangkok.

Ở Udon Thani, hơn 200 người thuộc “áo đỏ” từ các quận khác nhau đã tụ tập từ hôm 24/4 để ngăn 178 cảnh sát trên 10 chiếc xe tải. Trưởng cảnh sát quận Sang Khom của Udon Thani, ông Dusit Thongwiset giải thích rằng những cảnh sát này được triển khai để thay thế lực lượng đang làm nhiệm vụ ở Bangkok. Tuy nhiên, “áo đỏ” không chấp nhận lý do này.

Tình trạng lộn xộn càng tăng cao khi ngày càng nhiều người biểu tình từ các tỉnh như Nong Khai, Nong Bua Lamphu và Sakon Nakhon đến tham gia chiến dịch phong tỏa. Cảnh sát cuối cùng phải chấp nhận hoãn kế hoạch di chuyển về thủ đô.

Các thủ lĩnh “áo đỏ” hôm qua nhắc lại cảnh báo rằng một đợt trấn áp mới của chính phủ với người biểu tình sẽ “châm lửa cho làn sóng chống chính phủ của ông Abhisit”. “Abhisit có thể giải tán được Rajprasong, nhưng ông ta không thể triệt tận gốc phong trào của ‘áo đỏ’”, thủ lĩnh Nattawut Saikua nói.
 


Nhiều người "áo đỏ" đã đổi màu

Trong khi đó, nhiều người biểu tình “áo đỏ” đã bắt đầu xuất hiện trong những màu áo khác, gây nên tình trạng lộn xộn khắp Thái Lan. Những thủ lĩnh của “áo đỏ” kêu gọi người ủng hộ thay màu áo khi họ cảnh báo về một đợt trấn áp lớn của chính phủ.

Tối qua, 8 người bị thương sau khi nhà riêng của cựu chủ tịch đảng Chat Thai, ông Banharn Silapa Archa, tại Bangkok bị tấn công bằng lựu đạn.

                                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục