Ít nhất 16 người chết và 157 người bị thương sau khi phe áo đỏ đụng độ với binh lính Thái Lan tại Bangkok hôm qua.

Theo AP, binh lính nổ súng trong lúc đẩy người biểu tình ra khỏi các đường phố ở Bangkok, còn phe áo đỏ đáp trả bằng bom xăng và rocket tự tạo. Các vụ đụng độ khiến 16 người chết, trong đó có hai binh sĩ, và 157 người bị thương.

Telegraph đưa tin cảnh sát và binh lính đọ súng tại một số địa điểm sau khi nhiều cảnh sát đứng về phía người biểu tình. Những đám khói màu đen bao phủ các đường phố trong lúc các tiếng súng và tiếng nổ vang lên ở nhiều nơi trong khu vực thương mại Ratchaprasong. Những vụ nổ lựu đạn gây nhiều thiệt hại ở trung tâm mua sắm và nhà ga tàu hỏa.

Phát ngôn viên chính phủ Panitan Wattanayagorn tuyên bố binh lính chỉ bắn vào những "phần tử khủng bố" khi cảm thấy tính mạng của họ bị đe dọa. Ông cũng nói quân đội có thể tăng cường nỗ lực trấn áp trong những ngày tới.

"Trong thời gian tới binh lính sẽ tăng cường các biện pháp an ninh, đặc biệt là bên ngoài khu vực thương mại Ratchaprasong. Họ sẽ tiếp tục tìm kiếm vũ khí và nỗ lực ngăn chặn người biểu tình tới đây", Panitan thông báo.

Sứ quán Anh, nằm gần trại của người biểu tình, quyết định đóng cửa sau khi giới chức Thái Lan cảnh báo tòa nhà có thể bị tấn công.

Một người ẩn nấp để tránh đạn trong cuộc đọ súng giữa người biểu tình và binh lính tại Bangkok vào ngày 14/5. Ảnh: AFP.
Một người ẩn nấp để tránh đạn trong cuộc đọ súng giữa người biểu tình và binh lính tại Bangkok vào ngày 14/5. Ảnh: AFP.

Căng thẳng gia tăng sau khi thiếu tướng Khattiya Sawasdipol của phe áo đỏ bị bắn vào tối 13/5 khi đang trả lời phỏng vấn trong trại của người biểu tình. Các bác sĩ nói cơ hội sống sót của ông này rất thấp. Chính phủ khẳng định xạ thủ bắn tỉa của quân đội không bắn tướng Khattiya. BBC đưa tin giới chức Thái Lan đã ngừng cung cấp điện và nước cho khu vực cắm trại của người biểu tình nhằm buộc họ giải tán.

Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra - nhân vật được phe áo đỏ ủng hộ - kêu gọi người biểu tình từ bỏ yêu cầu tổ chức bầu cử sớm trong một bài phát biểu từ Montenegro.

"Tôi tin rằng ngăn chặn thương vong trong thời gian tới là một lối thoát chính trị cho Thái Lan và ngài thủ tướng. Tình hình hiện nay phụ thuộc vào quyết định của thủ tướng và ông ấy có thể lựa chọn những giải pháp bạo lực hoặc hòa bình, giữa vị trí của ông và sinh mạng của những người dân vô tội", ông Thaksin nói.

                                                                                     Theo VNE

Các tin khác


Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục