Triều Tiên muốn duy trì khu công nghiệp chung Kaesong với Hàn Quốc và sẽ cấm các công ty Hàn Quốc đưa thiết bị ra khỏi khu vực này - Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm qua cho biết.

 

Báo chí Hàn Quốc cho rằng động thái trên cho thấy Bình Nhưỡng lo ngại việc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong sẽ khiến hàng chục nghìn công nhân Triều Tiên mất việc và nước này mất một nguồn thu lớn.

Trước đó, Triều Tiên đã dọa đóng cửa biên giới hai miền ở khu Kaesong, làm nổi lên lo ngại rằng nước này có thể đóng cửa khu công nghiệp chung. Kaesong là biểu tượng hòa giải cuối cùng còn lại giữa hai miền. Hiện có khoảng 110 công ty Hàn Quốc và 42.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại đây.
 
 
Công nhân Triều Tiên làm việc tại khu công nghiệp Kaesong

Một quan chức bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm qua dẫn lời Tổng cục chỉ đạo đặc khu Trung ương của Triều Tiên thông báo Triều Tiên sẽ “tiếp tục nỗ lực duy trì hoạt động ở Kaesong” và cáo buộc Hàn Quốc mưu toan đóng cửa khu công nghiệp này.

Bình Nhưỡng khẳng định đang tiếp tục nỗ lực để phát triển khu công nghiệp liên Triều Kaesong và lên tiếng nếu khu công nghiệp bị đóng cửa, Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm.

Triều Tiên cũng tuyên bố cấm vận chuyển những thiết bị tại khu công ra ngoài. Các doanh nghiệp muốn rút thiết bị ra khỏi nhà máy phải thanh toán xong nợ, bao gồm trả lương cho nhân viên, và phòng thuế của Triều Tiên sẽ kiểm soát thủ tục xuất nhập cảnh các thiết bị trong trường hợp mục đích vận chuyển là để sửa chữa thiết bị hỏng hóc.

Bình Nhưỡng còn thông báo doanh nghiệp tại khu công nghiệp không thể để những người lao động nghỉ việc.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc giải thích, những điều Triều Tiên đã thông báo vốn nằm trong quy định vận hành khu nghiệp Kaesong.

                                                                                  Theo Dantri

Các tin khác


IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục