Tháng 5.2010, Uỷ ban phát triển kinh tế Abu Dhabi tiêu huỷ 11.263 sản phẩm hàng giả, hàng nhái bao gồm 5129 mặt hàng điện tử, điện thoại di động, 3022 hàng quần áo, 2700 hàng mỹ phẩm và hơn 400 tút thuốc lá.

Giám đốc ban Bảo vệ thương mại Ahmad Taresh cho biết đây mới chỉ là sự bắt đầu cho hàng loạt chiến dịch thẳng tay chống hàng giả, hàng nhái của Abu Dhabi trong năm 2010 nhằm đẩy lùi tệ nạn này.

Tháng 9.2009, cơ quan chức năng Pháp và Ý đưa ra những hình phạt nặng tay đối với nạn hàng giả, hàng nhái. Theo đó, không chỉ người sản xuất, người bán mà cả người mua hàng nhái, hàng giả cũng bị phạt, kể cả khách du lịch. Các luật sư Anh khuyến cáo người Anh đến du lịch tại Pháp, nếu mua quần áo, kính mát, túi xách, đồng hồ, dây thắt lưng là hàng nhái có thể sẽ bị phạt 300 nghìn euro hoặc 3 năm tù giam. Trong một số trường hợp, hải quan cửa khẩu Pháp cho phép du khách tiếp tục chuyến đi và sẽ xử phạt khi họ làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay. Trong khi đó, khách du lịch mua hàng giả tại Ý có thể bị phạt 10 nghìn euro.

Pháp là một nước khá mạnh tay trong việc chống hàng giả, hàng nhái. Vào tháng 6.2008, tòa án tại Pháp không ngần ngại ra phán quyết buộc eBay - một website mua bán trực tiếp hàng đầu thế giới - bồi thường cho hãng kinh doanh hàng cao cấp Louis Vuitton 40 triệu euro vì đã cho phép khách hàng thực hiện các cuộc đấu giá trực tuyến một số sản phẩm nhái hàng hoá của hãng này.

Hiện Liên minh Châu Âu (EU) đã thành lập bộ phận giám sát chống hàng giả nhằm thu thập các số liệu đầy đủ hơn và phổ biến các thủ thuật về cách phát hiện hàng giả. EU, Mỹ và Nhật Bản cùng các quốc gia khác cũng đang thảo luận về một hiệp ước mới, gọi là Hiệp định Thương mại chống hàng giả (ACTA) nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát quốc tế đối với hàng giả và hàng vi phạm bản quyền. Hiệp định này có thể sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay.

Theo ước tính của Phòng Thương mại Mỹ, mỗi một đôla đầu tư vào việc chống hàng giả thì chính phủ thu thêm được 5 đôla tiền thuế. Do đó, luật pháp Mỹ rất nghiêm khắc với mọi hình thức làm hàng giả, hàng nhái như sao chép phần mềm máy tính, đĩa CD, sản xuất các sản phẩm tiêu dùng, bộ phận máy bay và quần áo thời trang giả hiệu.... Những người vi phạm có thể bị phạt tù tới 12 năm và/hoặc nộp mức tiền phạt lên tới 250 nghìn USD.

Đặc biệt, Mỹ xử nặng đối với hành vi bán hàng nhái các sản phẩm đã được bảo hộ bản quyền mà không xin phép. Những người vi phạm lần đầu có thể đối mặt với án tù 10 năm và mức phạt 2 triệu USD. Những người vi phạm lần hai bị tù 20 năm và chịu mức phạt 5 triệu USD. Theo luật của Mỹ, người mua hàng nhái, hàng giả là người có hành vi “ủng hộ nền kinh tế tội phạm” và việc họ bán lại đồ nhái, đồ giả đã mua bị coi là vị phạm luật pháp.

Theo quy định của luật pháp Nam Phi, nếu buôn bán hàng hoá giả, vi phạm bản quyền thương hiệu sẽ bị phạt ba năm tù giam hoặc phải nộp phạt 700USD. Từ đầu năm 2010 đến nay, chỉ tính riêng các hoạt động sản xuất, tàng trữ, buôn bán vi phạm bản quyền thương hiệu FIFA World Cup sắp diễn ra ở Nam Phi, toà án nước này đã xét xử, truy tố gần 100 vụ.

Tháng 7.2009, Uỷ ban Truyền thông quốc gia Đài Loan ra quy định xử phạt cả người bán và người mua di động Trung Quốc bắt chước các nhãn hiệu nổi tiếng bằng án phạt tiền lên tới 300 nghìn đôla Đài Loan (khoảng 9.055USD).

                                                                                  Theo Báo Laodong

Các tin khác


Tổng thống Iran Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

Một quan chức Iran xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan.

Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục