Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran tại thành phố Bushehr

Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran tại thành phố Bushehr

Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi tuyên bố nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này sẽ được vận hành vào tháng Chín năm nay.

 

Ông Salehi cho biết nhà máy điện Bushehr, đặt tại thành phố cùng tên ở miền Nam Iran, là kết quả của quá trình hợp tác giữa các chuyên gia Iran và Nga. Hiện nay, có khoảng 3.000 chuyên gia Nga đang làm việc tại nhà máy Bushehr và nhà máy này đang trong giai đoạn kiểm tra cuối cùng để có thể hoạt động vào giữa tháng Chín.

Tháng Năm vừa qua, Giám đốc Cơ quan năng lượng hạt nhân Nga Rosatom, ông Sergei Kiriyenko, cho biết
nhà máy điện hạt nhân Bushehr có thể sẽ hoạt động vào tháng Tám. Iran và Nga thỏa thuận hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bushehr từ năm 1995, song việc hoàn thành bị trì hoãn nhiều lần.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr có công suất 1.000MW, được hãng Siemens của Đức xây dựng từ giữa những năm 70. Tuy nhiên, việc xây dựng bị đình lại sau cuộc Cách mạng Hồi giáo ở Iran năm 1979.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 30/6, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Ahmad Vahidi, đã kêu gọi Nga thực hiện thỏa thuận chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Tehran.

Phát biểu trên kênh truyền hình vệ tinh Press, ông Vahidi cho rằng thỏa thuận trang bị hệ thống tên lửa S-300 giữa Tehran và Mátxcơva không liên quan đến các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong khi đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách ngoại giao của Quốc hội Iran, ông Esmail Kowsari tuyên bố nếu Nga từ chối chuyển giao hệ thống S-300, Iran sẽ tự sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa có tính năng tương tự hệ thống của Nga.

Iran đạt được thỏa thuận mua hệ thống S-300 của Nga từ năm 2007. Tuy nhiên, Mátxcơva vẫn trì hoãn chuyển giao hệ thống phòng chống tên lửa này cho Tehran. Nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết trong cuộc gặp vừa qua với Tổng thống nước này Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết Mátxcơva sẽ dừng việc bán tên lửa cho Iran theo nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

 

                                                                                      Theo TTXVN

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục