Thủ tướng Anh David Cameron sẽ dẫn đầu một đoàn đại biểu cấp cao gồm 7 thành viên nội các và nhiều doanh nghiệp hàng đầu của nước này bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 28-7. Các nhà ngoại giao tiết lộ chuyến thăm này nhằm thiết lập một “quan hệ đặc biệt mới” giữa hai nước.

Tờ Financial Times cho biết Thủ tướng D.Cameron cũng như Ngoại trưởng William Hague đã xác định Mỹ, Pháp và Ấn Độ là 3 nước ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của chính phủ liên minh. Chuyến thăm lần này là nước cờ táo bạo nhất của ông Cameron nhằm tái khởi động mối quan hệ song phương.

Theo Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne, Ấn Độ có vai trò quan trọng ở chỗ nền kinh tế của nước này đã tăng trưởng nhanh gấp 3 lần kinh tế Anh. Ông cho biết trong số các doanh nghiệp tháp tùng Thủ tướng Cameron có giám đốc điều hành của các tập đoàn hàng đầu của Anh như Vodafone, BAE Systems, Roll-Royce, Standard Chartered.

Trong chuyến thăm này, đoàn đại biểu Anh sẽ tìm cách mở rộng cánh cửa các thị trường dịch vụ tài chính, bảo hiểm, bán lẻ và pháp lý cho các công ty Anh. Hai bên sẽ ký kết nhiều thỏa thuận và biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Trong đó ngành công nghiệp quốc phòng sẽ là lĩnh vực cho ra những kết quả cụ thể đầu tiên. Tập đoàn BAE Systems - nhà chế tạo thiết bị quốc phòng hàng không lớn nhất của Anh - sẽ ký các hợp đồng cung cấp các máy bay chiến đấu trị giá 500 triệu bảng Anh cho phía Ấn Độ.

Ấn Độ là một trong những nền kinh tế đầu tiên trên thế giới thoát khỏi suy thoái, với tốc độ tăng trưởng đạt 8,6% trong quý 4-2009. Sức hấp dẫn của Ấn Độ đối với các nhà xuất khẩu Anh là những cơ hội khổng lồ về mặt quốc phòng và cơ sở hạ tầng.

Lịch sử giao thoa giữa hai nước đã tạo ra một mối quan hệ chặt chẽ: hơn 50 triệu người Ấn Độ nói tiếng Anh và hơn 2 triệu người gốc Ấn đang sống ở Anh. Nhiều doanh nghiệp Anh coi Ấn Độ là một quốc gia có một nền dân chủ và hệ thống pháp lý dựa trên khuôn mẫu của Anh, dễ hòa đồng về mặt văn hóa hơn so với các nước khác.

                                                                                         Theo SGGP

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục