Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua tuyên bố Mỹ sẽ kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Iraq đúng như lịch trình đã định - ngày 31/8, hạn chót rút các binh sĩ tác chiến ra khỏi nước này.

Tổng thống Mỹ đọc diễn văn trước các cựu quân nhân Mỹ ở Atlanta.

Trong bài diễn văn đọc trước các cựu quân nhân Mỹ ở Atlanta, Georgia, thuộc miền Đông Nam Mỹ, Tổng thống Mỹ tuyên bố là “chiến tranh Iraq gần kết thúc và đang diễn ra đúng như tiên liệu”. Ông Obama cho là đây là một thắng lợi, tuy còn nhiều bất trắc.

Tổng thống Mỹ cho hay kế hoạch rút tất cả các lực lượng chiến đấu của Mỹ ra khỏi Iraq vào cuối tháng 8 này đã có tiến bộ, nhưng sẽ còn khoảng 50.000 người ở lại để huấn luyện cho lực lượng an ninh của Iraq.

Ngoài ra, họ còn có nhiệm vụ hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố và bảo đảm an ninh cho các chương trình trợ giúp dân sự của Mỹ. Theo tinh thần của thỏa hiệp ký kết năm 2008, toàn thể quân nhân Mỹ sẽ rời Iraq vào cuối năm 2011.

Tính đến thời điểm ông Obama lên làm Tổng thống, Mỹ có 140.000 binh sĩ được triển khai tại Iraq.

Khi nói chuyện với các cựu quân nhân ở Atlanta, ông Obama nói: “Cái khó nhất là vẫn chưa thấy sự hy sinh của người Mỹ chấm dứt ở Iraq, nhưng chiến lược của chúng ta đang thay đổi, chúng ta sẽ tập trung vào việc cứu giúp dân sự cho Iraq”.

Với viễn ảnh cuộc bầu cử tháng 11 đang tới gần, phe Dân Chủ đang hy vọng phô diễn sự tiến bộ ở Iraq như là thành công của chính phủ Obama.

Trong tháng 8, chính phủ Obama có nhiều chương trình tương tự, nhằm cổ vũ cho hình ảnh đảng Dân chủ trước ngày bầu cử. Bill Burton, người phát ngôn Nhà Trắng, nói: “Tín hiệu phát đi trong động thái mới nhất là Tổng thống đã giữ lời hứa”.

Nhưng các quan sát viên cho là tình hình thực tế ở Iraq còn rất mỏng manh. Sau cuộc bầu cử Quốc hội ở nước này đến 5 tháng, vẫn chưa có một chính phủ rõ ràng và thế bế tắc chính trị vẫn còn hiện diện.

Như để nhắc nhở là tình hình Iraq không yên ổn như người ta tưởng, các vụ đánh bom vẫn xảy ra gần như hàng ngày, cướp đi sinh mạng của hàng chục người dân thường. Các giới chức Iraq nói tháng 7 là tháng gây nhiều thương vong nhất trong vòng hơn hai năm qua. Các con số của chính phủ do các bộ Nội vụ, Quốc phòng và Y tế Iraq công bố hôm 31/7 cho biết có 535 người chết khắp nước này trong tháng 7 và 1.043 người bị thương.
 
Ngoài ra, hình ảnh cuộc chiến Afghanistan vẫn còn nặng nề, đến nỗi chính Tổng thống Obama cũng phải thừa nhận: “Chúng ta còn rất nhiều thách đố lớn ở Afghanistan”.
 
                                                                                             Theo Dantri

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục