Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố kêu gọi hai bên kiềm chế hết sức mìnhMỹ, Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Liên hiệp châu Âu (EU) thúc giục Lebanon và Israel kiềm chế sau khi xảy ra đụng độ hôm 3-8 giữa quân đội hai bên làm chết 3 binh lính Lebanon, 1 sĩ quan Israel và 1 nhà báo Lebanon. Đây là cuộc đụng độ tồi tệ nhất kể từ năm 2006 giữa hai nước này.

Lực lượng gìn giữ hòa bình triển khai tại khu vực dọc theo biên giới IsraelLebanon. Ảnh: REUTERS

 
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nói ông quan tâm sâu sắc đến vụ việc này. Ngoài ra, Hội đồng Bảo an LHQ ra tuyên bố nhấn mạnh: IsraelLebanon phải kiềm chế hết sức mình. Thêm vào đó, ở Brussels (Bỉ), bà Catherine Ashton, phụ trách chính sách đối ngoại của EU, cũng kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa.
 
Ông Vitaly Churkin, phái viên của Nga tại LHQ, nhận định hai bên phải tuân thủ nghiêm ngặt nghị quyết của LHQ về chấm dứt cuộc xung đột tại biên giới năm 2006. Ông cho rằng hai bên phải đình chiến và ngăn ngừa mọi hình thức leo thang xung đột. Đồng thời, ông Philip Crowley, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng đưa ra lời yêu cầu như trên. Ông khẳng định: “Khu vực này đã căng thẳng đủ rồi. Điều chúng tôi muốn nhìn thấy là mọi việc phát triển thành một điều gì đó có ý nghĩa hơn”.
 
Trong khi đó, hai bên đổ lỗi cho nhau gây ra vụ đọ súng trên. Theo BBC, quân đội Lebanon nói binh sĩ Israel đã vượt qua biên giới để đốn tận gốc một cây chặn tầm nhìn của họ. Sau đó, phía Lebanon nổ súng cảnh cáo và Israel đáp trả bằng hỏa lực của pháo binh và trực thăng.
 
Tuy nhiên, Israel phủ nhận việc xâm phạm biên giới. Lực lượng gìn giữ hòa bình ở miền Nam Lebanon làm chứng rằng binh lính Israel đã không vượt qua biên giới vào Lebanon. Bên cạnh đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào. Còn thủ lĩnh Hezbollah là Sheikh Hassan Nasrallah xác định: “Từ nay trở đi, nếu quân đội Lebanon bị tấn công ở bất cứ khu vực nào có mặt Hezbollah, chúng tôi sẽ không ngồi yên”.
 
Kẻ thù lâu nay của Israel dọc theo biên giới này là Hezbollah. Theo hãng tin AFP, trong mấy tháng gần đây, căng thẳng đã dâng cao ở khu vực này sau khi có tin Hezbollah tồn trữ vũ khí và chuẩn bị một cuộc chiến mới.
 
Tuy nhiên, phía Israel đã không đặt khu vực trên trong tình trạng báo động cao. Điều đó cho thấy Israel nhận định tình trạng xung đột không leo thang hơn nữa.
 
                                                                                   Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Tổng thống Iran Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

Một quan chức Iran xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan.

Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục