Chính quyền Nga đang quyết liệt dập tắt nạn cháy rừng khủng khiếp đang hoành hành ở gần 20 vùng của nước này. Thủ tướng V. Pu-tin trực tiếp đi kiểm tra và động viên các nhân viên cứu hỏa. Tổng thống Ð. Mét-vê-đép cắt ngắn kỳ nghỉ trở về Mát-xcơ-va để chỉ đạo công tác chống cháy rừng. Chính phủ Nga cũng đã cảnh báo, hạn hán và cháy rừng có thể gây mối đe dọa về phóng xạ hạt nhân nếu không được khống chế kịp thời.

 
Ngày 5-8, Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết, trong 24 giờ qua, đã có  293 đám cháy rừng đã được dập tắt, nhưng lại xuất hiện thêm 403 điểm cháy mới. Tổng số các khu  rừng đang bị cháy là 520, với diện tích 188.500 ha. Một tổ máy của Nhà máy điện hạt nhân ở  trung tâm TP Nô-vô-vô-nếch đã phải ngừng hoạt động do thời tiết nóng. Thủ đô Mát-xcơ-va bị khói bụi bao trùm. Tại trung tâm thành phố,  tầm nhìn rõ trong vòng 300 m. Chính quyền TP khuyến cáo người dân che chắn nhà cửa và đeo khẩu trang khi ra đường phố. "Bà hỏa" đã cháy rụi một căn cứ quân sự ở gần Thủ đô Mát-xcơ-va. Bộ Quốc phòng Nga phải ra lệnh sơ tán các kho đạn quanh Thủ đô.  Vật liệu nổ tại cơ sở lắp ráp vũ khí hạt       nhân Xa-rốp, cách Mát-xcơ-va 500 km về phía đông, cũng đã được sơ tán.


Cơ quan dự báo thời tiết Nga cho biết, nhiệt độ ở Nga có thể lên tới 40 độ C trong ngày 6-8, phá vỡ kỷ lục 38 độ C trong tuần trước. Nắng nóng sẽ duy trì ở mức 35-38 độ C trong suốt tuần tới.


Hạn hán kéo dài, các vụ cháy rừng và nhiệt độ tăng cao kỷ lục đang đe dọa ngành nông nghiệp nước này. Thủ tướng    V. Pu-tin  đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc và  các sản phẩm làm từ ngũ cốc, có hiệu lực từ ngày 15-8 và dự trù sẽ chấm dứt vào tháng 12, đồng thời khẳng định cần phải áp dụng mọi biện pháp không để tăng giá mặt hàng này trên thị trường nội địa. Nga ước tính, sản lượng ngũ cốc năm nay của nước này, nhất là lúa mì, sẽ bị giảm  20%.
 
 
 
                                                                                        Theo ND
 

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục