Iran tuyên bố sẽ giới thiệu công khai hệ thống tên lửa phòng không tầm xa vào ngày 22.8 tới đây. Đây là kế hoạch nhằm "dằn mặt" bất cứ nước nào có ý đồ tấn công nước này.


Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300.

Thông tin trên vừa được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, Đại tướng Ahmad Vahid khẳng định tại buổi họp báo vào hôm 18.8, Tân Hoa Xã đưa tin.

Ông Vahidi mô tả hệ thống phòng thủ tên lửa Karrar như "một thành công chưa từng có", do các chuyên gia quân sự và vũ khí của Iran thiết kế và xây dựng.

Không chỉ vậy, chiếc tàu Bladerunner chống nổ siêu tốc với tên gọi Seraj và hàng loạt những thiết bị phóng lửa Jolfaghar thế hệ mới cũng sẽ được Iran sản xuất và phóng thử vào "Tuần lễ Chính phủ" của nước này (từ 24.8-31.8).

Đại tướng Ahmad Vahid cho biết: "Sau những trừng phạt của phương Tây và Mỹ đối với Iran, hiện ở Nga, rất nhiều chuyên gia và giới quan sát đã có những bàn tán về hợp đồng hệ thống tên lửa phòng không S-300 giữa Iran và Nga. Tuy nhiên, chính quyền Mátxcơva vẫn chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào về việc họ có giao S-300 cho chúng tôi hay không và nếu có, bao giờ việc này xảy ra".

Hiện Iran vẫn đang trông chờ những phản ứng mới nhất từ phía Nga sau việc Nga chần chừ trong chuyển giao tên lửa S-300 cho Tehran như hợp đồng đã ký.

Iran đã ký một thỏa thuận đặt mua S-300 của Nga từ năm 2007. Tuy nhiên, đến nay, các hợp đồng mua bán vẫn chưa được thực hiện và hệ thống tên lửa phòng không S-300 vẫn chưa được chuyển đến cho Iran.

Theo tin từ Điện Elysee (Pháp), tại cuộc gặp gỡ với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hồi tháng 6, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã nói rằng, nước này sẽ ngừng thương vụ bán S-300 cho Iran.

                                                                                Theo Báo Laodong

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục