Cảnh sát chống bạo động diễn tập ở Bangkok, Thái Lan hôm  14-9.

Cảnh sát chống bạo động diễn tập ở Bangkok, Thái Lan hôm 14-9.

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết đã nhận được thông tin tình báo về âm mưu ám sát nhằm vào những nhân vật quan trọng

 

Trung tâm Giải quyết các tình huống khẩn cấp Thái Lan (CRES) hôm 14-9 quyết định huy động 5.000 nhân viên an ninh để duy trì trật tự từ ngày 17 đến 19-9, thời điểm phe “áo đỏ” có kế hoạch tổ chức tuần hành khắp nước nhân dịp 4 năm ngày xảy ra cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra (19-9-2006).

 

Đại tá Sansern Kaewkamnerd, người phát ngôn CRES, cho biết cảnh sát sẽ huy động 600 người vào ngày 17-9 và thêm 1.800 người vào ngày 19-9 tại Bangkok để bảo vệ an ninh. Ngoài ra, 7 đại đội binh sĩ sẽ đóng vai trò dự phòng. Tại tỉnh Chiang Mai, 1.800 cảnh sát có nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự trong những ngày nói trên.
 
Theo ông Sansern, CRES hiểu rằng nhóm “áo đỏ” có quyền bày tỏ quan điểm chính trị của mình và kêu gọi các thủ lĩnh phong trào này phải giữ cho các cuộc tuần hành diễn ra trong hòa bình và tuân thủ pháp luật. Dù vậy, theo báo The Nation (Thái Lan), đã xuất hiện một số thông tin cho rằng một số nhóm có thể lợi dụng tình hình để gây bạo lực.
 
Trước nguy cơ này, tướng Wichean Potephorsee, chỉ huy lực lượng cảnh sát Thái Lan, hôm 14-9 ra lệnh cho cảnh sát tăng cường an ninh và giám sát chặt chẽ hoạt động của phe “áo đỏ”. Ông Wichean cũng chỉ thị các sĩ quan cấp dưới tiếp tục kiên trì đàm phán với phe “áo đỏ”, coi đây là một trong những biện pháp nhằm kiểm soát các cuộc biểu tình chống chính phủ của phe này.
 
Trong khi đó, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva hôm 14-9 thừa nhận đã nhận được thông tin tình báo về âm mưu ám sát nhằm vào những nhân vật quan trọng và cho biết chính phủ sẽ có phản ứng thận trọng trước thông tin này. Trước đó, Trung tướng Kanit Sapitak, Chỉ huy Quân khu I, đã tiết lộ thông tin trên với giới truyền thông nhưng cho biết nhà chức trách chưa nắm được bằng chứng rõ ràng về mối đe dọa này.
 
Cũng theo ông Kanit, việc duy trì an ninh trật tự trong thời gian phe “áo đỏ” tuần hành là nhiệm vụ chính của cảnh sát nhưng quân đội sẵn sàng hỗ trợ nếu được yêu cầu. Ông cũng tin rằng mọi việc sẽ không vượt tầm kiểm soát nhưng vẫn thúc giục người dân giúp nhà chức trách giám sát tình hình.
 
 
                                                                                         Theo NLĐ

Các tin khác


IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục