Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan hôm qua tuyên bố ông không có ý định xin lỗi Trung Quốc về vụ bắt giữ thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc, đồng thời khẳng định quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) “là một phần của lãnh thổ Nhật Bản”.



Thủ tướng Nhật Bản bác bỏ đề nghị xin lỗi từ phía Trung Quốc

Thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc đã rời Okinawa trên chiếc máy bay riêng do chính phủ Trung Quốc điều tới. Sau khi ông này được trả tự do, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra tuyên bố tái khẳng định sự “phản đối mạnh mẽ” và “chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc đối với quần đảo Điếu Ngư”, đồng thời yêu cầu “phía Nhật phải đưa ra xin lỗi và bồi thường cho vụ việc này”.

Đây là lần thứ hai trong vòng 24 giờ qua, Bắc Kinh đòi Tokyo phải xin lỗi.

Phát biểu với báo giới ở Tokyo, Thủ tướng Naoto Kan nói mục đích của việc trả tự do là để thúc đẩy quan hệ “cùng có lợi” với Trung Quốc. Ông khẳng định nhóm các quần đảo không người tại biển Hoa Đông, nơi viên thuyền trưởng bị bắt giữ, “là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Nhật Bản, do vậy, không thể tính tới việc đền bù và chúng tôi không thể chấp nhận điều này”.

Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh ông “không có ý định chấp nhận những yêu sách của phía Trung Quốc”.

Trước đó, một người phát ngôn bộ Ngoại giao Nhật Bản mô tả yêu cầu của Trung Quốc là “hoàn toàn vô căn cứ và không thể chấp nhận được”.

Tokyo khẳng định họ xử lý vụ việc hoàn toàn theo luật pháp của Nhật Bản.

Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền tại các hòn đảo này. Lãnh hải xung quanh các hòn đảo này giàu tiềm năng đánh bắt hải sản và người ta tin rằng có chứa trữ lượng dầu khí lớn.

                                                                                  Theo Dantri

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục