Một công tố viên có kế hoạch thẩm vấn 33 thợ mỏ mắc kẹt để xác định liệu chủ mỏ San Jose có đối mặt với cáo buộc hình sự hay không

 
Một công tố viên Chile hôm 20-10 thẩm vấn một trong 33 thợ mỏ được cứu sau 10 tuần mắc kẹt để xác định xem liệu chủ mỏ San Jose có đối mặt với những cáo buộc hình sự vì vụ tai nạn này hay không.
 
Ông Luis Urzua, người giám sát ca làm việc của số thợ mỏ mắc kẹt, đã cung cấp lời khai cho công tố viên Hector Mella ở thành phố Copiapo. Ông Urzua là thợ mỏ cuối cùng được đưa lên mặt đất vào ngày 13-10 vừa qua sau khi chờ 32 đồng nghiệp của mình được giải cứu. Theo hãng tin AFP,  một thợ mỏ khác là Omar Reygadas dự kiến sẽ ra làm chứng vào cuối ngày 20-10 (giờ địa phương).
 
Ông Mella được chỉ định làm người điều tra vụ tai nạn tại mỏ San Jose vào ngày 3-7, trong đó một thợ mỏ tên Gino Cortez bị mất một chân. Ông Mella hiện mở rộng cuộc điều tra sang vụ sập mỏ hôm 5-8 khiến 33 thợ mỏ mắc kẹt ở độ sâu 700 m dưới lòng đất.
 
 
Ông Luis Urzua quay trở lại mỏ San Jose để dự một buổi lễ hôm 17-10. Ảnh: Reuters


Công tố viên này cho biết có kế hoạch thẩm vấn toàn bộ 33 thợ mỏ và ra lệnh tiến hành các cuộc kiểm tra y tế để xem kỹ họ có bất kỳ chấn thương nào liên quan đến tai nạn không. Một khi hoàn tất các cuộc thẩm vấn, ông Mella sẽ quyết định liệu có đưa ra các cáo buộc hình sự hay không.
 
Trước đó, trong thời gian 33 thợ mỏ vẫn còn mắc kẹt, người thân của họ đã nộp 2 đơn kiện - một đơn kiện chủ mỏ San Jose và một đơn kiện cả chủ mỏ lẫn chính phủ – với lý do mỏ này vẫn hoạt động bất chấp những vấn đề về an toàn. Ngoài ra, gia đình 29/33 thợ mỏ còn nộp một đơn kiện đòi chủ mỏ bồi thường 12 triệu USD vì những thiệt hại họ gánh chịu.
 
Trong một diễn biến liên quan, một ủy ban của Quốc hội Chile đang điều tra thông tin các nhà quản lý mỏ San Jose phớt lờ những cảnh báo nguy hiểm vài giờ trước khi vụ sụp mỏ xảy ra hôm 5-8.
 
Theo hãng tin AP, thợ mỏ Juan Illanes, một trong 33 thợ mỏ mắc kẹt, cho biết ông đã yêu cầu được rời khỏi mỏ này khoảng 3 giờ trước khi vụ sụp mỏ xảy ra nhưng các nhà quản lý mỏ đã từ chối yêu cầu này. Ông Illanes cho biết ông đã nghe thấy những âm thanh lớn báo hiệu một vụ sụp mỏ có thể sắp xảy ra.
 
 
 
                                                                                                                              Theo NLĐ

Các tin khác


Tổng thống Iran Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

Một quan chức Iran xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan.

Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục