Quân đội Triều Tiên diễu binh.

Quân đội Triều Tiên diễu binh.

Tại cuộc đàm phán cấp đại tá ngày 27/10, Bộ Chỉ huy Lực lượng giám sát hiệp định đình chiến hai miền Triều Tiên của Liên hợp quốc tại Hàn Quốc (UNC) và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên không đạt được thỏa thuận về việc thu xếp một cuộc gặp cấp tướng để thảo luận về vụ tàu Cheonan của Hàn Quốc bị đắm hồi tháng Ba.

Theo UNC, sau 90 phút thảo luận tại làng đình chiến Panmunjeom, hai bên cũng không ấn định được thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo.

Một quan chức UNC cho biết hai bên đều nhắc lại quan điểm của mình và do vậy chưa rõ cuộc đàm phán cấp tướng sẽ được tổ chức vào thời điểm nào.

Đây là vòng đàm phán cấp đại tá lần thứ bảy giữa UNC và Triều Tiên thảo luận về vụ tàu Cheonan. Phía Bình Nhưỡng yêu cầu được cử các chuyên gia của mình đến Hàn Quốc để thẩm tra kết quả điều tra của nhóm chuyên gia quốc tế do Hàn Quốc đứng đầu. Trong khi UNC đề nghị Triều Tiên thành lập một lực lượng đặc nhiệm để phối hợp đánh giá liệu vụ đắm tàu này có vi phạm thỏa hiệp định đình chiến hay không.

Cùng ngày, các đại diện Hội Chữ thập Đỏ của Hàn Quốc và Triều Tiên không đạt được đồng thuận về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên và hai bên đã quyết định nhóm họp lại vào tháng sau.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), trong ngày đàm phán thứ hai ở thành phố biên giới Keasong, phía Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc viện trợ 500.000 tấn gạo và 300.000 tấn phân bón để đổi lại những tiến triển trong các vấn đề mà Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng giải quyết. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc cho rằng số lượng hàng viện trợ quy mô lớn như vậy vượt quá khả năng của Hội Chữ thập Đỏ và phải do Chính phủ Hàn Quốc giải quyết.

Trước đó, trong cuộc đàm phán ngày 26/10, phái đoàn Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc đề xuất tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán định kỳ mỗi tháng một lần, từ tháng Ba đến tháng 11 hàng năm, đồng thời giải quyết các vấn đề nhân đạo khác, trong đó có vấn đề tù nhân chiến tranh và các công dân Hàn Quốc bị bắt cóc sang Triều Tiên.

Trong khi đó, phái đoàn Triều Tiên đề xuất tổ chức đoàn tụ từ ba đến bốn lần mỗi năm, với điều kiện Seoul phải nối lại các chương trình du lịch qua biên giới, vốn bị trì hoãn hồi năm 2008 sau cái chết của một nữ du khách Hàn Quốc.

Hai bên nhất trí sẽ gặp lại nhau vào ngày 25/11 tới để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng./.

                                                                                            Theo TTXVN

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục