Khói bốc lên sau cuộc không kích của NATO tại Tajura, ngoại ô Tripoli ngày 1/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Khói bốc lên sau cuộc không kích của NATO tại Tajura, ngoại ô Tripoli ngày 1/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP và Tân Hoa xã, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 4/7 cho biết sau cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, Nga và NATO vẫn bất đồng về chiến dịch trên không của phương Tây tại Libya.

Ám chỉ nghị quyết của Liên hợp quốc dọn đường cho chiến dịch nói trên, ông Lavrov nói: "Đến nay không có nhận thức chung nào về cách thức triển khai nghị quyết đó."

Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ NATO đã hành động vượt khuôn khổ nghị quyết này, đồng thời nhấn mạnh mọi hành động cung cấp vũ khí và cử chuyên gia giúp phe đối lập Libya đều vi phạm nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong khi NATO đề ra mục đích lật đổ Tổng thống Muammar Gaddafi thì Nga chủ trương các bên liên quan phải chấm dứt ngay chiến sự, ngồi vào bàn đàm phán để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Libya.

Về phần mình, Tổng thư ký Rasmussen cho rằng hành động của NATO không đi ngược lại nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an. Ông cũng khẳng định NATO không có kế hoạch tiến hành các chiến dịch trên bộ tại Libya.

Trước đó, Nga đã bỏ phiếu trắng về nghị quyết này tại Hội đồng Bảo an, nhưng kể từ đó đã tỏ ra ngày càng tức giận về cường độ của những cuộc không kích do NATO cầm đầu nhằm vào các mục tiêu của chế độ Gaddafi.

Trong khi đó, các số liệu của NATO được công bố cùng ngày cho thấy máy bay chiến đấu của NATO đã tăng cường đáng kể chiến dịch ném bom của liên minh này tại Libya, trong bối cảnh lực lượng nổi dậy tuyên bố sẽ tái chiếm một cửa ngõ của thủ đô Tripoli.

Theo đó, NATO thực hiện 71 chuyến xuất kích trong 24 giờ, gấp gần hai lần cường độ hằng ngày trong những tuần qua, để oanh tạc các mục tiêu thuộc mặt trận phía Đông ở Brega và xung quanh Tripoli trong đêm 3/7./.

 

                                                                         Theo TTXVN

Các tin khác


Tổng thống Iran Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

Một quan chức Iran xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan.

Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục