Các nhà lãnh đạo châu Phi đã thông qua một thỏa thuận khung sẽ được đề nghị cho các phe ở Libya, theo đó loại trừ lãnh đạo Libya Gadhafi ra khỏi các cuộc thượng lượng, đồng thời dự kiến một “lực lượng duy trì hòa bình”.

 

Phe nổi dậy Libya đã được Thổ Nhĩ Kỳ, một cường quốc trong vùng, công nhận.

 
Trong nghị quyết được thông qua tại cuộc họp thượng đỉnh ở Guinea Xích đạo, Liên minh châu Phi (AU) cũng đã quyết định là các nước thành viên sẽ không hợp tác thi hành lệnh bắt giữ quốc tế nhắm vào đại tá Gadhafi, do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành.

Tại Libya, hôm qua, người đứng đầu phe nổi dậy loan báo phong trào đối lập sẵn sàng cho lãnh đạo Gadhafi lưu lại quốc gia nếu ông từ chức và chịu để quốc tế giám sát hoạt động.

Trả lời phỏng vấn từ thành phố Benghazi, thuộc miền đông Libya, cứ địa của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia thuộc phe nổi dậy, ông Mustafa Abdel Jalil cho hay phe nổi dậy Libya đưa ra đề nghị này với ông Gadhafi thông qua LHQ cách đây khoảng 1 tháng nhưng chưa được phúc đáp.

Về phần mình, ông Gadhafi đã thề quyết sẽ chiến đấu tới cùng chống lại phe nổi dậy, những người khởi xướng cuộc nổi dậy hồi tháng 2 phản đối sự cai trị của ông kéo dài 42 năm qua.

Hôm qua, phe nổi dậy Libya đã được Thổ Nhĩ Kỳ, một cường quốc trong vùng, công nhận, giúp tăng cường tư thế ngoại giao cho phe này.

Lên tiếng trong chuyến thăm thành phố Benghazi, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố Ankara đã công nhận Hội Đồng Chuyển Tiếp Quốc Gia là chính phủ hợp pháp của nhân dân Libya.

Ông Davutoglu cũng cho biết chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cung cấp thêm 200 triệu USD viện trợ cho Hội Đồng Chuyển Tiếp Quốc Gia, thêm vào với 100 triệu tài trợ cho phe nổi dậy được loan báo vào tháng 6.

 

                                                                              Theo Dantrri

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục