Thủ tướng Đức A. Merkel (trái) và Tổng thống Pháp N. Sarkozy trong cuộc họp báo chung tại Điện Elyse.

Thủ tướng Đức A. Merkel (trái) và Tổng thống Pháp N. Sarkozy trong cuộc họp báo chung tại Điện Elyse.

Cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài 2 giờ giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kết thúc đêm 16-7 (giờ Việt Nam). Lãnh đạo hai nền kinh tế mạnh nhất châu Âu đã cam kết và đưa ra giải pháp mới nhằm quản lý hiệu quả hơn nữa nền tài chính Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

 

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, kết quả cuộc gặp được nóng lòng chờ đợi này đã không thể dập tắt quan ngại về khả năng giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu.

Không thể phủ nhận quyết tâm phục hồi nền tài chính của hai nhà lãnh đạo Pháp - Đức trước cuộc khủng hoảng hiện nay với đề xuất thành lập một một hội đồng quản trị kinh tế cho Eurozone do Chủ tịch thường trực Liên minh châu Âu (EU) Herman Van Rompuy đứng đầu nhằm giảm thiểu những cú "sốc" tài chính như những gì đang xảy ra trong khu vực suốt 1 năm qua. Ý tưởng triển khai "nguyên tắc vàng" về thâm hụt ngân sách trước mùa hè 2012, theo đó, các quốc gia thành viên EU đưa quy định về hạn chế thâm hụt ngân sách vào hiến pháp của từng nước, cũng được coi là một bước đi hiệu quả để xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn tài chính nghiêm ngặt hơn trong các nước Eurozone. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo Pháp - Đức cũng đề xuất Ủy ban châu Âu (EC) khôi phục đánh thuế các giao dịch tài chính vào tháng 9 tới... Những đề xuất của Tổng thống Pháp N.Sarkozy và Thủ tướng Đức A.Merkel đưa ra cho thấy, hai quốc gia trụ cột của châu Âu đang hướng tới một nấc thang mới nhằm tăng cường hội nhập kinh tế trong Eurozone và mở đường để các thành viên thực hiện một cơ chế quản lý kinh tế hiệu quả theo mô hình của Đức, vốn được nhiều nước khâm phục.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế lo ngại kết quả cuộc gặp thượng đỉnh mang nặng tính kêu gọi này không đủ để tháo ngòi "quả bom" khủng hoảng nợ công đang treo lơ lửng trên đầu khu vực Eurozone. Đặc biệt, việc hai nhà lãnh đạo Pháp - Đức không ủng hộ ý tưởng phát hành trái phiếu Eurozone và mở rộng Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) đã khiến thị trường tài chính thế giới có những phản ứng tiêu cực. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16-8, các sàn chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm sau 3 ngày tăng tốc mạnh mẽ nhất trong vòng 2 năm qua. Tụt dốc nhiều nhất là chỉ số Dow Jones với 76,97 điểm và chốt phiên ở mức 11.405,93 điểm. Trên thị trường châu Âu, chỉ số FTSE 100 cũng mất 51,66 điểm. Chỉ số Nikkei Nhật Bản cũng trong tình trạng tương tự. Cùng với chứng khoán, đồng euro cũng giảm giá so với 11 trong tổng số 16 đồng tiền được giao dịch chủ chốt trên thị trường hối đoái quốc tế. Đến cuối giờ chiều qua (17-8), đồng tiền này mất giá khoảng khoảng 0,3% so với USD và yen Nhật, giao dịch ở mức 1,4397 USD và 110,5 yen đổi một euro. Điều này cho thấy, các đề xuất mới của Pháp và Đức chưa thể giúp xoa dịu mối lo của giới đầu tư về những nguy cơ của nền kinh tế toàn cầu. Nhất là khi một loạt chỉ số vừa công bố đều phát đi những tín hiệu tiêu cực.

Tin từ Văn phòng Thống kê quốc gia của Đức vừa cho biết, nền kinh tế lớn nhất Eurozone chỉ đạt mức tăng trưởng 0,1% trong quý II vừa qua. Còn Pháp - nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực - đã giảm mức tăng trưởng xuống gần một nửa so với cùng kỳ và đang phải đối mặt với nguy cơ bị đánh tụt hạng tín dụng, mất "danh hiệu vàng" 3 chữ A (AAA). Trong khi đó, toàn bộ khu vực Eurozone chỉ tăng trưởng 0,2% trong quý II - thấp hơn nhiều so với mức 0,8% quý I.

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cho biết, đã tung một lượng tiền kỷ lục lên tới 22 tỷ euro để mua trái phiếu chính phủ, nhiều quốc gia nằm trong "mắt xích yếu" của khu vực như: Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Italia, Tây Ban Nha... vừa phải "mắm môi" tăng cường chính sách khắc khổ để chứng minh quyết tâm giảm mức thâm hụt xuống dưới 3% vào năm 2013 theo thỏa thuận với EC. Thế nhưng, giới đầu tư vẫn lo ngại những khó khăn tài chính của Eurozone nếu không được giải quyết nhanh sẽ châm ngòi cho đợt suy thoái thứ 2 với những hệ lụy còn tệ hại gấp nhiều lần so với đợt suy thoái trong năm 2009.

                                             Theo HaNoiMoi

 

Các tin khác


Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục