Myanmar lần đầu tiên lên tiếng bác bỏ những lời đồn đoán rằng nước này đang hợp tác với CHDCND Triều Tiên về công nghệ vũ khí hạt nhân.

Lời bác bỏ được đưa ra sau chuyến thăm lịch sử cách đây một tuần của bà Hillary Clinton, trong chuyến đi đến Myanmar lần đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ trong 55 năm qua, mở đường cho việc nối lại bang giao giữa hai nước sau nhiều thập niên bị phương Tây cô lập.

Tuần san Pyi Myanmar số ra ngày 9.12 dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Thura Shwe Mann nói với các phóng viên sau khi ông gặp bà Clinton tuần qua rằng Myanmar không có bất kỳ sự hợp tác nào với CHDCND Triều Tiên về công nghệ hạt nhân.

Đây là lần đầu tiên một quan chức hàng đầu của Myanmar bình luận công khai về vấn đề nói trên.

“Trong chuyến thăm của tôi đến CHDCND Triều Tiên trong vai trò một tướng lĩnh, chúng tôi đã ký một bản ghi nhớ về việc hợp tác giữa hai lực lượng vũ trang. Nó không phải là về việc hợp tác hạt nhân như đang bị cáo buộc”, Pyi Myanmar dẫn lời ông Shwe Mann, năm nay 64 tuổi, khẳng định.

“Chúng tôi đã nghiên cứu hệ thống phòng không, các nhà máy chế tạo vũ khí, máy bay và tàu chiến của họ. Quân đội của họ khá mạnh, vì thế chúng tôi chỉ đồng ý hợp tác với họ nếu cần thiết”, ông Shwe Mann, người từng giữ vị trí số 3 trong chính quyền quân sự trước đây nói.

Ông Shwe Mann được cho là đã dẫn đầu một phái đoàn cấp cao của Myanmar đến CHDCND Triều Tiên. Các phương tiện truyền thông của những người Myanmar sống lưu vong ở nước ngoài đã công bố những tài liệu và hình ảnh liên quan đến chuyến đi này vào năm 2009.

Trong chuyến thăm ngắn đến Myanmar tuần qua, bà Clinton đã kêu gọi các nhà lãnh đạo mới của nước này chấm dứt các mối liên hệ bất hợp pháp với CHDCND Triều Tiên, vốn bị cho là đang xây dựng một kho vũ khí hạt nhân và vì thế phải gánh chịu những biện pháp trừng phạt nặng nề của cộng đồng quốc tế.

 

                                                               Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục