Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết nước này sẽ tăng cường các nỗ lực thu thập thông tin liên quan đến các báo cáo cho rằng Triều Tiên có dấu hiệu chuẩn bị phóng tên lửa. Hàn Quốc trước đó cũng đưa ra cảnh báo tương tự.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura.


 

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura.

 

Nhật, Hàn cùng lên tiếng

“Chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng tất cả các biện pháp có thể nhằm mục đích đảm bảo hòa bình và an ninh của Nhật Bản”, ông Fujimura phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo ngày hôm qua.

Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản trước đó cho biết Triều Tiên từ đầu tháng này đã có nhiều dấu hiệu đẩy mạnh hoạt động chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa ở bãi phóng Tongchang-ri thuộc tỉnh North Pyongan.

Trước đó, hôm 22/11, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Kim Kwan Jin cảnh báo Triều Tiên có thể sẽ có các hành động thử tên lửa trước và sau cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, dự kiến diễn ra ngày 19/12.

“Triều Tiên sẽ sử dụng những hành động khiêu khích để đưa những người Hàn Quốc vào trạng thái chiến tranh hoặc hòa bình trước bầu cử, đồng thời sẽ khiêu khích hậu bầu cử để nắn gân chính phủ mới cũng như tìm cách chế ngự chính phủ này”, ông Kim Kwan Jin nói.

Ông kêu gọi quân đội Hàn Quốc đáp trả cứng rắn trong trường hợp Triều Tiên đưa ra bất kỳ hành động gây hấn nào.

Triều Tiên xác nhận sẽ phóng vệ tinh mới

Không bác bỏ cáo buộc của Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận Bình Nhưỡng đang dự định phát triển chương trình không gian và phóng vệ tinh mới.

KCNA cũng cho biết Triều Tiên sẽ tiếp tục sử dụng quyền khai thác không gian vũ trụ đã được luật pháp quốc tế công nhận.

Trước đó, ngày 13/4, Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm xa Unha-3 mang theo vệ tinh địa tĩnh vào không gian. Tuy nhiên, tên lửa này chỉ bay được trong khung khoảng 2 phút trước khi nổ tung và vỡ thành 20 mảnh cách bờ biển phía Tây Hàn Quốc khoảng 200 km.

Tên lửa tầm xa của Triều Tiên được phóng lên hô 13/4/2012 trong sự quan ngại của cộng đồng quốc tế.


 

Tên lửa tầm xa của Triều Tiên được phóng lên hô 13/4/2012 trong sự quan ngại của cộng đồng quốc tế.

Vụ phóng của Triều Tiên khi ấy đã kích hoạt toàn bộ hệ thống cảnh báo an ninh ở khu vực Đông Bắc Á và vấp phải sự phản đối quyết liệt của một số nước, đặc biệt là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các nước này cho rằng hành động của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ cấm Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa có sử dụng công nghệ đạn đạo.

Nhật Bản thu giữ vật liệu tên lửa của Triều Tiên

Cách đây 3 tháng, chính phủ Nhật Bản đã tịch thu một số vật liệu tên lửa của Triều Tiên xuất sang Myanmar.

“Nhật Bản đã tịch thu các ống hợp kim nhôm rắn của Triều Tiên được dùng để chế tạo tên lửa trên một con tàu hướng về phía Myanmar”, báo Asahi của Nhật Bản số ra ngày 24/11 cho biết.

Theo báo trên, các ống hợp kim có ghi dòng chữ “DPRK” (tức CHDCND Triều Tiên) được vận chuyển trên tàu chở hàng của Singapore, do một công ty hàng hải của Đài Loan điều hành và đã bị thu giữ tại cảng Tokyo vào cuối tháng 8.

Số hàng hóa bị tịch thu bao gồm 50 ống kim loại dài 5cm, đường kính 9 cm và 15 ống hợp kim nhôm. Báo Asahi cho biết một phần các linh kiện này là chất liệu nhôm rắn, thường được dùng để chế tạo tên lửa hoặc máy ly tâm làm giàu urani.

Tổng công ty quốc tế Đại Liên của Trung Quốc, công ty xuất khẩu lô hàng, thừa nhận đã xuất lô hợp kim nhôm này sang Myanmar theo hợp đồng ủy thác từ một công ty khác.

Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cấm mọi hình thức mua bán các sản phẩm liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có hợp kim nhôm rắn, với Triều Tiên. Được biết, chính nước Mỹ đã đề nghị kiểm tra và tịch thu số vật liệu tên lửa trên trong khi theo dõi hành trình của con tàu.

 

                                                                                    The Dantri

 

 

Các tin khác


Mưa lớn tái diễn ở miền Nam Brazil gây ngập lụt những khu vực cao hơn

Ngày 23/5, mưa lớn tái diễn tại nhiều khu vực ở bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, làm tiêu tan những nỗ lực dọn dẹp sau nhiều ngày mưa lũ ở bang này và gây ngập lụt tại các khu vực trước đó không bị ảnh hưởng ở thành phố Porto Alegre thủ phủ của bang.

Nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia nêu mục đích gây án

Theo một tài liệu của tòa án được công bố ngày 23/5, nghi phạm trong vụ ám sát bất thành Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã khai nhận muốn gây thương tích cho nạn nhân vì không đồng tình với các chính sách của chính phủ nước này, đồng thời cho biết đã sở hữu khẩu súng gây án trong hơn 30 năm.

Sập sân khấu vận động tranh cử ở Mexico, ít nhất 4 người thiệt mạng

Tối 22/5, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador xác nhận ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ sập sân khấu sự kiện vận động tranh cử diễn ra ở miền Bắc nước này.

Đông đảo người dân Iran đưa tang Tổng thống Ebrahim Raisi

Ngày 22/5, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chủ trì tang lễ Tổng thống Ebrahim Raisi cùng đoàn tháp tùng tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng tại tỉnh Đông Azerbaijan ngày 19/5 vừa qua. Đông đảo người dân Iran đã đổ ra các tuyến đường ở thủ đô Tehran để tham dự lễ đưa tang nhà lãnh đạo đất nước.

G7 dự kiến thảo luận việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

Các quan chức cho biết các bộ trưởng tài chính của Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ nhóm họp tại Italy trong tuần này nhằm tìm kiếm "tiếng nói chung” về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine và giải quyết vấn đề xuất khẩu của Trung Quốc tại các thị trường trọng điểm.

Các quần thể cá nước ngọt di cư giảm hơn 80% kể từ năm 1970

Kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy các quần thể cá nước ngọt di cư đã giảm hơn 80% kể từ năm 1970.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục