(HBĐT) - Theo Công an TP Hòa Bình, qua công tác nắm tình hình, thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hòa Bình xuất hiện một nhóm đối tượng cả nam và nữ thực hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc môi giới bán thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc với giá cao (hàng chục triệu đồng). Nạn nhân mà chúng nhằm vào là phụ nữ cao tuổi hoặc những người ốm đau, bệnh tật.

 

Thủ đoạn của chúng là đối tượng nam đóng vai người bán thuốc, các đối tượng còn lại đóng vai người môi giới bán thuốc. Ban đầu, chúng thường xuất hiện ở những nơi đông người, nhất là ở các chợ để tìm chọn nạn nhân. Sau khi đã tìm chọn được, đối tượng nữ đầu tiên chủ động nói chuyện với nạn nhân, tự giới thiệu làm trong nghề y hoặc có hiểu biết về y học, nói nạn nhân bị bệnh nếu kéo dài thì nguy hiểm và biết có chỗ bán thuốc đặc trị. Tiếp đó, đối tượng nữ thứ hai xuất hiện, bắt chuyện và khẳng định nạn nhân bị bệnh, rồi khuyên nên chữa ngay vì cũng có người nhà bị bệnh như nạn nhân đã dùng thuốc chữa khỏi bệnh. Sau đó, cả hai đối tượng này sử dụng xe máy đưa nạn nhân đến một nơi khác mà chúng đã bố trí. Tại đó, đối tượng nam với vai người bán thuốc chờ sẵn, giới thiệu bán thuốc đặc trị. Sau đó một đối tượng nữ khác xuất hiện với vai người đã mua thuốc và chữa khỏi bệnh cho người nhà, đến để trả tiền. Để tiếp tục củng cố niềm tin đối với nạn nhân, các đối tượng chỉ một ngôi nhà cụ thể và nói đó là nhà của đối tượng bán thuốc, nếu nạn nhân sau khi dùng thuốc không thấy có hiệu quả thì mang đến trả và được hoàn lại  100% tiền mua. Khi nạn nhân mang đủ số tiền mà đối tượng nói thì thanh toán luôn để mua thuốc hoặc trao đổi bằng những tài sản có giá trị mang theo. Tinh vi hơn, đối tượng nữ với vai người đã mua thuốc còn chủ động cho nạn nhân vay tiền để mua thuốc, sau đó chở nạn nhân về nhà lấy tiền để trả. Sau khi lấy được tiền, chúng bảo nạn nhân lên xe để chở về nơi gặp gỡ lúc đầu, nhưng trong quá trình này chúng lấy lý do bận việc và để nạn nhân xuống ở vị trí gần đó rồi tẩu thoát. 

Để chủ động trong công tác phòng ngừa, Công an TP Hòa Bình đề nghị các phòng, ban, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường quan tâm quán triệt tới toàn thể CB,CC,VC - NLĐ và chỉ đạo phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân nắm rõ và đề cao cảnh giác. Những ai đã bị lừa hoặc phát hiện các đối tượng có hành vi tương tự như trên báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

                                                                        Đ.P

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục