(HBĐT) - Xuất phát từ phong trào bảo vệ ANTT ở xóm Yên Sơn (xã Yên Lạc), chính quyền huyện Yên Thủy đã nhân rộng toàn huyện, trở thành phong trào rộng khắp, thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân.

 

Theo trung tá Nguyễn Văn Thành,  Phó trưởng Công an huyện Yên Thủy, xóm Yên Sơn từng là địa bàn khá phức tạp về an ninh, trật tự. Có thời điểm, tội phạm từ các nơi khác hoành  hành trên địa bàn, nhiều đối tượng truy nã lẩn trốn ở Yên Sơn. Hàng loạt vấn nạn xã hội khác như: ma túy, cờ bạc, đánh nhau xảy ra liên tiếp khiến người dân hoang mang, lo lắng. Thế nhưng xóm Yên Sơn có thế mạnh là sự đồng lòng, đồng sức của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Đó là cơ sở để Công an huyện Yên Thủy tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chọn xóm Yên Sơn là điểm để triển khai phong trào bảo vệ ANTT ở cơ sở, đồng thời hỗ trợ giải quyết dứt điểm và triệt để vấn đề phức tạp, làm trong sạch địa bàn. Từ đó, nhân rộng ra các nơi khác trong toàn huyện.

 

Những người có trách nhiệm của xóm đứng ra xây dựng hương ước, quy ước của xóm, củng cố các mô hình tự quản về ANTT như: tổ an ninh bảo vệ thôn xóm, tổ liên gia tự quản, tổ hòa giải. Đến nay, toàn xóm đã có 8 tổ liên gia tự quản, mỗi tổ có từ 25 - 30 hộ liền kề nhau, thuận lợi cho việc giúp đỡ nhau trong mọi công việc và phát triển kinh tế. Mỗi cấp ủy, chi bộ đều phân công đảng viên phụ trách, thành lập 1 tổ an ninh cơ động gồm 7 thành viên do công an viên làm tổ trưởng, 1 tổ hòa giải gồm 7 thành viên do bí thư chi bộ làm tổ trưởng. Với mạng lưới an ninh rộng khắp đã thu hút được đông đảo nhân dân trong xóm cùng tham gia. Hễ có vụ việc gây mất ANTT trên địa bàn, người dân đều tích cực phối hợp với các tổ tự quản về ANTT,  giải quyết có hiệu quả các vụ việc, không để xảy ra mâu mắc kéo dài, ảnh hưởng tới cuộc sống  của người dân. Vào các buổi tối, thành viên tổ tự quản đều duy trì lực lượng tuần tra, bảo vệ ANTT tại các ngõ, xóm để kịp thời phát hiện, phòng ngừa hoạt động của các loại đối tượng, không để sơ hở cho tội phạm lợi dụng hoạt động. Đồng thời, tổ chức có hiệu quả các phương án, kế hoạch vây bắt kẻ gian, góp phần làm giảm tội phạm trên địa bàn. Trong thời gian qua, các tổ tự quản về ANTT và người dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia vây bắt 7  vụ trộm cắp tài sản gồm 7 đối tượng, 3 vụ đánh nhau, gây mất ANTT gồm 7 đối tượng; hòa giải 3 vụ mâu mắc trong nhân dân...

 

Thành công trong xây dựng địa bàn trong sạch ở xóm Yên Sơn được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, khen ngợi. Từng là địa bàn phức tạp về ANTT, Yên Sơn trở thành điểm sáng trong    phong trào bảo vệ an ninh trật tự. Biết dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, đó là kinh nghiệm đáng giá của Yên Sơn để làm trong sạch địa bàn. Mới đây, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen biểu dương, ghi nhận thành tích của Yên Sơn trong bảo vệ ANTT và chỉ đạo nhân rộng mô hình của Yên Sơn ở các địa phương khác trong tỉnh.

 

 

                                                                  

                                                              Như Hùng (Công an tỉnh)

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục