(HBĐT) - Năm 2016 là năm ATGT với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, phấn đấu giảm từ 5 -10% số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2015.

 

Cán bộ đội Cảnh sát giao thông, Công an TP Hòa Bình kiểm tra người điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm tại đầu cầu Hòa Bình, phường Tân Thịnh vào buổi tối.

 

Tuy nhiên, tại tỉnh ta, trong 8 tháng qua, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) diễn biến khá phức tạp. Toàn tỉnh xảy ra 79 vụ TNGT, làm  62 người chết, 71 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2015 tăng 2 vụ, giảm 6 người chết, tăng 14 người bị thương. TNGT đường thủy xảy ra 1 vụ, làm 2 người chết. ùn tắc giao thông xảy ra 2 vụ trên QL 6, địa bàn huyện Mai Châu. Trong đó, 1 vụ xảy ra vào ngày 14/3 tại địa phận xã Tòng Đậu, TNGT gây cháy xe và chiếm toàn bộ phần đường trên tuyến; 1 vụ xảy ra ngày 14/8 tại xã Đồng Bảng do mưa to gây sạt lở đất, đá taluy dương xuống mặt đường.

 

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản 13.859 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền 12.269 trường hợp, tạm giữ 2.619 phương tiện các loại, tước 611 giấy phép lái xe. Trong đó, lỗi không đội mũ bảo hiểm 2.683 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 238 trường hợp; chạy quá tốc độ 6.146 trường hợp; chuyển hướng 389 trường hợp; không có giấy phép lái xe 1.203 trường hợp; phần, làn đường 805 trường hợp… Ngoài ra, phối hợp kiểm tra tải trọng xe 3.558 lượt phương tiện; phát hiện và lập biên bản, xử lý 313 trường hợp vi phạm, phạt gần 582 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 75 trường hợp.

 

Từ các vụ TNGT cho thấy, nguyên nhân chủ yếu do vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, tránh vượt và chuyển hướng sai quy định, không nhường đường, sử dụng rượu, bia, quy trình thao tác lái xe. Tính riêng trong 2 tuần đầu tháng 8, từ khi Nghị định số 46 của Chính phủ có hiệu lực, mặc dù tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ nhưng vẫn có nhiều trường hợp vi phạm. Trong thời gian này, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ TNGT, làm 4 người chết, 5 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử phạt 777 trường hợp vi phạm với số tiền 807 triệu đồng.

 

Thượng tá Bùi Mạnh Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho rằng, mùa mưa bão cần quan tâm khắc phục tình trạng vi phạm hành lang giao thông. Nhiều khu vực vỉa hè, lề đường bị lấn chiếm, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, làm tăng thêm tình trạng ngập úng, gây ách tắc giao thông. ý thức của nhiều người tham gia giao thông vẫn kém, đường trơn trượt, đèo dốc… cũng là những nguyên nhân gây TNGT.

 

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới là thời điểm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng. Đây cũng là dịp nhân dân nghỉ lễ thường tập trung uống rượu, bia, thăm quan du lịch, tiềm ẩn TNGT. Vì vậy, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, TTATXH. Đại tá Trịnh Văn Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Lực lượng công an tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT. Trên đường bộ, tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi: chạy quá tốc độ, xe khách chở quá số người quy định; lái xe sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn; xe tải chở quá tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không đúng quy định; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật; lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; không đội mũ bảo hiểm... Xác định khu vực TP Hòa Bình, thị trấn các huyện, quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 12, quốc lộ 21 là địa bàn, tuyến giao thông trọng điểm.

 

Trên đường thủy, tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi: phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật, quy định về bằng, giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, chở quá số người quy định trên phương tiện chở khách. Địa bàn trọng điểm là TP Hòa Bình, các huyện: Cao Phong, Tân Lạc, Đà Bắc, Mai Châu, Kỳ Sơn… Đồng thời, Công an tỉnh sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện ứng phó khi có ùn tắc giao thông, đặc biệt tại khu vực đường đèo dốc thường xuyên xảy ra TNGT, trạm thu phí BOT Lương Sơn.

 

                                                                           Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Công an xã Kim Bôi: Bám địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi có địa bàn rộng, dân số đông, trước đây xã nổi lên các vấn đề liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Đồng Tân: Vững vàng thế trận an ninh

Xã Đồng Tân (Mai Châu) nằm trên quốc lộ 6, tiếp giáp với 5 xã của huyện Mai Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích 39,09km2, 2.694 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm, dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Nhờ lợi thế địa hình, Đồng Tân có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, kết nối khu vực hình thành các chuỗi liên kết, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng đã tạo ổn định chính trị và tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục