(HBĐT) - Đồng chí Bùi Quang Đại, Trưởng Công an xã Hoà Sơn (Lương Sơn) cho biết: Với đặc thù địa bàn trọng điểm về ANTT, những năm qua, Công an xã luôn chủ động nắm tình hình, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân BVANTQ, nêu cao tinh thần, ý thức cảnh giác đấu tranh tố giác tội phạm, tham gia bảo đảm ANTT trong nhân dân. Nhìn chung, năm 2016 , tình hình ANCT trên địa bàn cơ bản được giữ vững, ổn định, an ninh nông thôn được đảm bảo. Về ANTT vẫn còn xảy ra các vụ việc như trộm cắp tài sản, cờ bạc, ma tuý, mại dâm, đánh nhau…

 

Trong năm 2016, trên địa bàn xã xảy ra 47 vụ việc vi phạm về TTATXH,  giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó cố ý gây thương tích xảy ra 10 vụ (giảm 3 vụ), đánh bạc 8 vụ (giảm 2 vụ), ma tuý 1 vụ (giảm 2 vụ), tai nạn giao thông 7 vụ, 2 người chết, giảm 13 vụ, giảm 4 người chết so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, tội phạm về xâm phạm tài sản xảy ra 13 vụ, tăng 8 vụ so với năm 2015, chủ yếu là mất trộm xe máy ở các thôn Đồng Táu, Tân Hoà, Hạnh Phúc, Năm Lu. Ngoài ra mất tài sản khác ở các thôn Đồng Quýt, Đồng Gội, Năm Lu, cờ bạc, chứa chấp mại dâm ở các thôn Cố Thổ, Năm Lu, Tân Sơn… Công an xã đã giải quyết, xử lý 5 vụ việc, chuyển công an cấp trên giải quyết, xử lý 39 vụ việc, Phòng PC 45 Công an tỉnh thụ lý giải quyết 3 vụ việc bắt quả tang.

 

 

Công an xã Hoà Sơn (Lương Sơn) tiếp dân, quản lý hành chính Nhà nước về lĩnh vực ANTT.

 

Cũng trong năm, xã tiếp nhận 6 đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về. Số người hiện đang chấp hành pháp luật, thi hành án tại xã có 14 đối tượng gồm 6 đối tượng hưởng án treo, 6 đối tượng được hoãn chấp hành án phạt tù, 2 đối tượng cải tạo không giam giữ. Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng - chống tội phạm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, lực lượng công an xã đã chủ động tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đạt kết quả. Phối hợp với cơ quan công an các cấp, các địa phương khác đến xác minh, điều tra các vụ án có liên quan đến người của xã phạm tội ở nơi khác về. Phối hợp với Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã (Công an huyện) gọi hỏi, răn đe đối tượng hình sự, ma tuý, tù tha, án treo, cải tạo không giam giữ, trong năm qua đã gọi hỏi, răn đe trên 80 lượt đối tượng. Thực hiện giải quyết các vụ việc xảy ra theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Xã tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình “Địa bàn tự quản về ANTT”, “Tuần tra bảo vệ tài sản”, “Quản lý giáo dục đối tượng, người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng”, hoạt động của các tổ an ninh, tổ hoà giải cơ sở góp phần giữ gìn ANTT tại địa bàn. ý thức đấu tranh tố giác tội phạm trong nhân dân được nâng cao đã góp phần ngăn ngừa tội phạm xảy ra. Nổi bật như vụ việc xảy ra đêm mồng 6 rạng sáng 7/1 vừa qua tại xóm Suối Nẩy, có 2 thanh niên người địa phương khác mang theo dao tìm đến nhà 1 đối tượng trong xóm, nhân dân đã báo cho tổ an ninh tuần tra mật phục mời đối tượng về trụ sở công an xã giải quyết. Qua trao đổi thông tin xác minh 2 đối tượng có biểu hiện nghiện ma tuý, Công an xã đã báo cho Công an huyện dùng que thử xác định đối tượng nghiện ma tuý lập hồ sơ thụ lý giải quyết.

 

Đồng chí Bùi Quang Đại, Trưởng Công an xã cho biết thêm: Là địa bàn giáp ranh nên nhiều đối tượng ở nơi khác xâm nhập phạm tội tại địa bàn, số vụ việc phạm tội xảy ra trên địa bàn xã chủ yếu do người nơi khác thực hiện. Đối với xã thì người dân có địa điểm cho thuê, là nơi để đối tượng hoạt động phạm tội. Do đó luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo ANTT. Tập trung giải quyết địa bàn trọng điểm về ANTT, phức tạp về tệ nạn xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, tăng cường công tác quản lý hành chính Nhà nước về lĩnh vực ANTT, xây dựng lực lượng công an vững mạnh, củng cố, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, tổ an ninh, cụm an ninh giáp ranh… là những nhiệm vụ trọng tâm xã xác định tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn.

 

 

                                                                                     Hà Thu

 

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục