(HBĐT) - Trong năm 2016, xã Quy Hậu (Tân Lạc) đã xây dựng được 16 hòm thư tố giác tội phạm, 10 tổ liên gia tự quản và 2 mô hình xóm đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân và lứa tuổi thanh - thiếu niên tại nhà sinh hoạt cộng đồng các xóm đã được thực hiện với hơn 300 lượt người tham gia. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn xã Quy Hậu được giữ vững, đảm bảo phát triển KT -XH của xã.

 

Đồng chí Bùi Thanh Liêm, Trưởng công an xã Quy Hậu cho biết: Trong năm qua, Ban công an xã Quy Hậu đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 09/CP của Chính phủ về chương trình quốc gia phòng - chống tội phạm, phòng- chống ma túy; Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới” được triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, KDC. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người dân bảo vệ ANTT tại cơ sở.  

Công an xã Quy Hậu (Tân Lạc) hướng dẫn người dân đăng ký tạm trú, tạm vắng.

Giải pháp hàng đầu được đưa ra là chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức người dân. Ban công an xã thường xuyên phối hợp với MTTQ, các hội, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Đặc biệt là lứa tuổi thanh - thiếu niên tại nhà văn hóa các xóm. Nội dung trọng tâm được Ban công an xã tập trung tuyên truyền là phòng, chống ma túy, tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em; xâm hại tình dục trẻ em với hơn 830 lượt người tham gia. Tuyên truyền Luật Cư trú để nâng cao ý thức tự giác, tinh thần tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm.  

Là địa bàn có tuyến quốc lộ 6 chạy qua nên vấn đề đảm bảo an toàn giao thông luôn được xã Quy Hậu đặc biệt quan tâm. Lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Tân Lạc tích cực lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại các cuộc họp xóm, trường học. Năm 2016, xã tổ chức được 5 buổi với khoảng hơn 900 lượt người tham gia góp phần đẩy lùi tình trạng tai nạn giao thông và chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ của người dân trên địa bàn.  

Điển hình như xóm Trớ, đồng chí Bùi Văn Tuấn, Trưởng xóm cho biết: Để đảm bảo giữ gìn ANTT ngay từ KDC, xóm chia các hộ thành các tổ tự quản, phân công các đồng chí đảng viên phụ trách. Từ đó đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đến với người dân dễ dàng hơn. Ban quản lý xóm tổ chức cho 100% đoàn viên, hội viên, hộ gia đình ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông, không mắc tệ nạn xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng - chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào KDC. Nhờ đó, trong nhiều năm liền, xóm Trớ không có người vi phạm pháp luật, xóm được công nhận làng văn hóa 17 năm liên tiếp. 

Nhờ việc thực hiện nhiều giải pháp tích cực trong công tác giữ gìn ANTT, trong năm 2016, tình hình ANTT ở xã Quy Hậu tương đối ổn định. Các vụ khiếu kiện, khiếu nại, tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân đều được giải quyết ngay từ cơ sở. Năm 2016, toàn xã xảy ra 5 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội (giảm 3 vụ so với năm 2015). Toàn xã có 3 xóm thực hiện tốt phong trào toàn dân BVANTQ gồm các xóm: Trớ, Tân An và Đai; 11 xóm khá và 2 xóm trung bình, không có xóm đạt loại yếu trong phong trào toàn dân tham gia BV ANTQ.       

                                                                                Thu Thủy

                            

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục