(HBĐT) - “Trước đây, ông và các bác em từng là những người lính cầm súng chiến đấu chống lại kẻ thù, bảo vệ đất nước. Tiếp bước truyền thống của gia đình cũng như ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ để mang sức trẻ góp phần cùng lực lượng thanh niên trong tỉnh viết tiếp truyền thống quê hương anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Những chia sẻ đó của tân binh, đảng viên trẻ Bùi Văn An, xóm Bo, xã Ngổ Luông (Tân Lạc) trước ngày lên đường nhập ngũ cũng là suy nghĩ chung của 1.450 người con ưu tú quê hương Hòa Bình lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2017.

 

Khi tiếng trống tòng quân giục giã, không chỉ Bùi Văn An mà 1.450 người con ưu tú của quê hương Hoà Bình lên đường thực hiện NVQS năm 2017 đều chung một quyết tâm góp sức trẻ Bảo vệ Tổ quốc. “Khi còn nhỏ, em luôn mơ ước sau này lớn lên sẽ được làm anh bộ đội. Bây giờ mong ước đó đã trở thành sự thật. Trở thành người lính của QĐND Việt Nam anh hùng là niềm vinh dự và rất đỗi tự hào của bản thân cũng như gia đình em. Sau khi nhập ngũ, em sẽ quyết tâm phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của gia đình và những người xung quanh, góp một phần công sức nhỏ bé của mình để viết tiếp truyền thống quê hương anh hùng, quyết tâm rèn luyện tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” tân binh đảng viên Bàn Văn Thành ở Tân Minh (Đà Bắc) chia sẻ.

Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thành phố Hòa Bình tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ năm 2017.

 

Chính những suy nghĩ đó đã góp phần vào thành tích nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh. Đại tá Hà Tất Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Điều đáng nói là liên tục trong nhiều năm qua, tỉnh luôn được Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và các đơn vị nhận quân đánh giá cao về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hầu hết tân binh của tỉnh khi được giao về các đơn vị đã luôn cố gắng phấn đấu, phát huy tốt phẩm chất, trở thành những hạt nhân tích cực của đơn vị. Trong đó, nhiều đồng chí được bổ nhiệm giữ các vị trí quan trọng và được kết nạp Đảng ngay tại đơn vị. Có được những kết quả đó là do trong những năm qua, cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh đã tích cực phát huy tốt vai trò, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, các cấp, các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là Luật NVQS mới (được thông qua năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016). Nhờ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là tầng lớp thanh niên trong toàn tỉnh về nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Nhiều trường hợp, nhiều thanh niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng họ vẫn luôn xác định rõ mục tiêu phấn đấu, viết đơn tình nguyện nhập ngũ thực hiện NVQS, thực hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

 

Theo thống kê, trong số 1.450 thanh niên nhập ngũ năm 2017 của tỉnh thì có khoảng 2/3 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Điều đó, nói như tân binh, đảng viên Triệu Văn Nhật ở xã Đoàn Kết (Đà Bắc) thì: Em vẫn luôn tin rằng quyết định viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ thực hiện NVQS của em là đúng. Bởi nghĩa vụ, trách nhiệm BVTQ đang đặt lên vai những người trẻ tuổi như chúng em.

 

Đó cũng chính là suy nghĩ của những người cha, người mẹ có con lên đường nhập ngũ khác trong toàn tỉnh. Bởi họ luôn nhận thức rõ niềm tự hào, ý thức trách nhiệm lớn lao khi đã động viên con em mình hăng hái lên đường nhập ngũ, tiếp bước cha anh thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng: Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Có thể nói, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ BVTQ của người dân đã được hun đúc và truyền từ đời này qua đời khác. Trở thành một truyền thống yêu nước vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam, trong đó có nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình. Điều đó đã được minh chứng cụ thể qua các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc.

 

Nhìn lại công tác tuyển quân những năm qua, đồng chí Hà Tất Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá: Phát huy tốt truyền thống của quê hương, năm 2017 tỉnh ta vẫn giữ được tuyển quân tốt. Chất lượng tuyển quân ở các huyện, thành phố đồng đều về sức khỏe, trình độ văn hóa và chính trị. Năm nay, chúng ta tiếp tục tuyển chọn được 39 thanh niên có trình độ cao đẳng, Đại học nhập ngũ, chiếm tỷ lệ 2,68% so với chỉ tiêu giao quân. Về chất lượng chính trị, 100% là đoàn viên, trong đó số tân binh được bồi dưỡng đối tượng Đảng chiếm hơn 11%. Tỷ lệ đảng viên trong thanh niên nhập ngũ tiếp tục duy trì ở mức cao. Đây chính là tiền đề quan trọng để góp phần tạo nguồn cán bộ cơ sở khi những thanh niên này hoàn thanh NVQS trở về địa phương.

                                                                                         

                                                                         Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Công an xã Kim Bôi: Bám địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi có địa bàn rộng, dân số đông, trước đây xã nổi lên các vấn đề liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Đồng Tân: Vững vàng thế trận an ninh

Xã Đồng Tân (Mai Châu) nằm trên quốc lộ 6, tiếp giáp với 5 xã của huyện Mai Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích 39,09km2, 2.694 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm, dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Nhờ lợi thế địa hình, Đồng Tân có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, kết nối khu vực hình thành các chuỗi liên kết, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng đã tạo ổn định chính trị và tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục