(HBĐT) - Sau 23 ngày làm việc liên tục (27/2 - 21/3), ngày 21/3, TAND tỉnh Hoà Bình đã kết thúc phiên toà xét xử 23 bị cáo phạm tội mua bán trái phép 1.415 bánh Heroin; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Theo đó, căn cứ vào tính chất mức độ các hành vi phạm tội của các bị cáo HĐXX TAND tỉnh Hoà Bình đã tuyên phạt mức án tử hình về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý đối với 9 bị cáo gồm Trần Đức Duy, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thành Nam, Lương Xuân Vững, Chu Văn Hậu, Phạm Văn Mạnh, Lý Tiến Đông, Triệu Văn Duy. Trong đó, các bị cáo Trần Đức Duy bị phạt 2 năm tù, Nguyễn Văn Hùng bị phạt 3 năm tù về tội tàng trữ vũ khí trái phép. Tổng hợp cả hai hình phạt là tử hình. Trước đó, các bị cáo Lý Tiến Đông và Triệu Văn Duy đã phải nhận bản án tử hình do TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt về tội mua bán trái phép chất ma tuý.
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.
Ngoài 9 án tử hình, TAND tỉnh Hoà Bình còn tuyên phạt 9 án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma tuý đối với các bị cáo Vi Văn Tuấn, Bế Văn Thắng, Nguyễn Thanh Yên, Đặng Minh Châu, Tô Văn Quốc, Lục Văn Thượng, Ngô Quốc Mạnh, Nông Văn Phương, Đào Xuân Thuỷ; tuyên phạt mức án tù 20 năm đối với các bị cáo Vi Văn Nghị, Chu Văn Quỳnh; 18 năm tù đối với bị cáo Đàm Văn Quang, 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng; 18 tháng tù đối với bị cáo Vũ Thị Thu Hảo về tội không tố giác tội phạm.
Ngoài ra, TAND tỉnh Hoà Bình cũng đã tuyên tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính trong quá trình các bị cáo thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý lên đến hàng chục tỷ đồng; tịch thu sung công quỹ Nhà nước nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma tuý của các bị cáo.
Mạnh Hùng