(HBĐT) - Trục đường chính của xóm Mè, xã Yên Quang (Kỳ Sơn) trước chỉ là con đường mòn được mở rộng cho dễ đi trong ngày nắng. Còn ngày mưa thì nhão nhoẹt bùn, đất chẳng ai muốn bước chân ra khỏi nhà. Sau những đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận của CB,CS LLVT huyện Kỳ Sơn, một con đường bê tông đã thành hình, mở ra cuộc sống mới nơi vùng đất vốn còn nhiều gian khó.

 

Có đường mới, thật khó nói hết niềm vui của người dân xóm Mè. Nói như ông Đinh Văn Thơm, một người dân xóm Mè, đây đúng là một giấc mơ. Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ là sẽ có một con đường bê tông chạy dài cả xóm như thế. Có con đường, chúng tôi không còn vất vả mỗi khi trời mưa, cuộc sống của người dân xóm Mè sẽ bước sang trang mới.

 

Thượng tá Nguyễn Phú Oai, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kỳ Sơn chia sẻ: Con đường này là tâm huyết, là mồ hôi của hàng trăm lượt CB,CS LLVT huyện và nhân dân trong suốt thời gian dài không quản ngại gian khó, dãi dầu mưa nắng. Đáng nói, việc mở con đường dài 800 m đã ảnh hưởng đến nhà cửa, tường bao, vườn tược, ao cá của nhiều hộ gia đình. Thế nhưng do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và nhất trí cao của nhân dân. Đường mở đến đâu, dân nhường đất đến đấy... Đây chỉ là một trong số nhiều công trình do CB,CS LLVT huyện đóng vai trò nòng cốt giúp nhân dân địa phương thực hiện trong những năm qua.

 

Trên thực tế, không chỉ ở Yên Quang mà trong những năm qua, LLVT huyện Kỳ Sơn luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn gắn với tiêu chí xây dựng NTM. Nhờ vậy, trong những năm qua đã có nhiều công trình, con đường ở những địa bàn khó khăn được CB,CS LLVT huyện tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân làm mới; nhiều “Làng bản văn hóa quốc phòng” làm lợi cho Nhà nước và nhân dân hàng tỷ đồng được triển khai đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở Kỳ Sơn. Trong đó, điển hình như “Làng văn hoá quốc phòng” ở xóm Nội, xã Độc Lập; xóm Cuốc, xã Phú Minh; xóm Mon, xã Phúc Tiến; đường giao thông nội đồng ở xóm Tôm, xã Hợp Thịnh; đường giao thông nông thôn ở xóm Gò Bùi, xã Dân Hoà và mới nhất là mô hình “Làng văn hoá quốc phòng” ở xóm Mè, xã Yên Quang đang trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Theo thượng tá Nguyễn Phú Oai, để thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện tổ chức tốt việc xây dựng thế trận quân sự trong KVPT gắn với xây dựng NTM. Trong thời gian tới sẽ tập trung huy động LLVT 10/10 xã, thị trấn làm nòng cốt đẩy mạnh tuyên truyền cho CB,CS và nhân dân thực hiện có hiệu quả các tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, nhất là tiêu chí về môi trường (tiêu chí số 17) và tiêu chí giữ vững QP-AN và TTXH nông thôn (tiêu chí số 19). Theo đó, hàng tháng, lực lượng dân quân tại chỗ, công an viên tại xóm phối hợp với các hộ dân trên địa bàn tổ chức tổng vệ sinh sạch ngõ, sạch đường, khơi thông cống, rãnh, thu gom rác thải đúng nơi quy định; xây dựng, thế trận QPTD gắn với xây dựng thế trận ANND; phấn đấu xây dựng 100% thôn, xóm đạt chuẩn về ANTT...

 

Không chỉ đi đầu, làm nòng cốt trong các phong trào xây dựng NTM ở địa phương, thời gian qua, LLVT huyện Kỳ Sơn luôn ở tuyến đầu trong việc giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở như vận động nhân dân tự nguyện giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoà Lạc - TP Hoà Bình, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Đặc biệt, mới đây nhất là việc LLVT huyện phối hợp với lực lượng công an, kiểm lâm huyện xử lý  kịp thời vụ cháy khoảng 2,5 ha rừng keo của gia đình ông Mai Trọng ánh ở xóm Bẵn (xã Mông Hoá)... Có thể nói, chính thực  hiện tốt quan điểm “Bộ đội của dân và vì nhân dân” vì thế, bất cứ nơi nào còn khó khăn là ở nơi đó có màu xanh áo lính, có CB,CS LLVT huyện Kỳ Sơn. ở nơi nào cũng vậy, họ luôn ở tuyến đầu gian khó.

 

 

                                                                                      Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục