(HBĐT) - Vào dịp 19/8 hàng năm, khắp các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lại rộn ràng không khí ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Một số nơi, việc tổ chức lồng ghép với hoạt động văn nghệ, thể thao, phong tục mừng Tết Độc lập dịp 2/9 của đồng bào. Đây là một trong những điểm nhấn để phong trào TDBVANTQ lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân.


Công an phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) trao đổi kế hoạch bảo đảm ANTT trên địa bàn với lực lượng bảo vệ dân phố và tổ trưởng tổ dân phố.

 Là lực lượng nòng cốt trong phong trào TDBVANTQ, những năm qua, lực lượng công an các cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào. Các cơ quan, đơn vị, khu dân cư lồng ghép gắn kết phong trào với CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Các tổ chức CT-XH tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào. Từ đó xuất hiện và duy trì có hiệu quả các mô hình như: CCB tham gia tuần tra đảm bảo ANTT. Thanh niên xung kích, tình nguyện xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Phong trào "tuổi cao - gương sáng”, vận động người cao tuổi tham gia mô hình "ổ nhà, dòng họ tự quản”, "tổ liên gia tự quản”. Hội viên phụ nữ "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”…

Theo thượng tá Đoàn Tất Thắng, Trưởng phòng Xây dựng phong trào TDBVANTQ: Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào, phòng đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành chương trình công tác trọng tâm xây dựng phong trào năm 2017. Tích cực phối hợp thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp với ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên. Phối hợp với phòng PA81, PA83 và hướng dẫn Công an các huyện, thành phố tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học mở 3.317 hội nghị quân-dân-chính cho 690.222 lượt người. Quan tâm xây dựng lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Tổ chức tọa đàm "Nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới”. Hướng dẫn tuyên truyền, vận động 341 đơn vị đăng ký phong trào thi đua năm 2017; 2.952 thôn, xóm, khu dân cư, 192 xã, phường, 170 cơ quan, 53 doanh nghiệp, 152 trường học đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT”. Công tác hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả vượt mục tiêu, yêu cầu so với năm 2016.

Phòng đã hướng dẫn sơ, tổng kết 7 mô hình. Cụ thể, hướng dẫn Công an huyện Mai Châu sơ kết mô hình "Dòng họ tự quản về ANTT” và việc thực hiện nếp sống văn hóa mới tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò. Công an huyện Lạc Thủy tổng kết hoạt động Cụm an ninh giáp ranh các xã vùng Bắc huyện và kết nạp thêm 2 xã thuộc huyện Kim Bôi, Lương Sơn, 1 xã của huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Công an các huyện Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lương Sơn tổng kết cụm an ninh giáp ranh giữa 3 huyện. Công an huyện Mai Châu, Tân Lạc sơ kết cụm an ninh liên hoàn 6 xã giáp ranh.

Công an các huyện, thành phố cũng đã xây dựng và ra mắt 5 mô hình. Trong đó, Công an huyện Kim Bôi xây dựng mô hình "Người cao tuổi tham gia đảm bảo ANTT” tại xã Kim Bình. Công an TP Hòa Bình ra mắt cụm an ninh liên cơ quan tại phường Phương Lâm, "Phòng - chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em trong học đường” tại trường THCS Hữu Nghị. Công an huyện Đà Bắc ra mắt 2 mô hình: "Nhà trường an toàn, không có ma túy”; "Dòng họ tự quản về ANTT” với 560 hộ đồng bào dân tộc Tày trên địa bàn huyện Đà Bắc và huyện Phù Yên (Sơn La), Văn Chấn (Yên Bái).

Bên cạnh đó, Công an huyện Lương Sơn sơ kết mô hình "Tiếng kẻng vây bắt tội phạm” tại xã Tân Vinh và nhân rộng trên địa bàn huyện. Công an huyện Tân Lạc phổ biến kinh nghiệm xây dựng mô hình "Xóm an toàn về ANTT” của các xã Mãn Đức, Địch Giáo, Nam Sơn, Tử Nê. Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Ban CHQS huyện xây dựng mô hình "Làng bản văn hóa QP-AN” tại xóm Mè, xã Yên Quang. Công an huyện Yên Thủy, Lạc Thủy phối hợp với Công an huyện Nho Quan, Gia Viễn (Ninh Bình) duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động cụm an ninh giáp ranh an toàn về ANTT gắn với phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Toàn tỉnh tiếp tục duy trì 5 dạng mô hình với tổng số 101 mô hình tiêu biểu với 11.630 đơn vị thành viên theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và giải quyết tốt các vấn đề xảy ra ở cơ sở. So với năm 2016 tăng 3 mô hình tiêu biểu và 27 đơn vị thành viên. Trong tỉnh có 46 tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở với 6.504 đơn vị. Những năm qua, quần chúng đã cung cấp nhiều tin ANTT có giá trị; tham gia phối hợp vây bắt quả tang nhiều đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã; vận động đối tượng phạm tội lẩn trốn ra đầu thú; vận động người nghiện ma túy, thanh, thiếu niên bỏ học, nghiện game... trở về gia đình, tiếp tục đi học. Lực lượng công an đã tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ANTT và tội phạm, qua đó kịp thời khám phá các vụ việc. 6 tháng năm 2017, tỷ lệ khám phá án đạt 80,66%, vượt 3,66% chỉ tiêu đề ra.

Phong trào TDBVANTQ phát triển góp phần tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh, ổn định an ninh nông thôn, địa bàn trọng điểm… Từ đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

                                                               Cẩm Lệ

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục