(HBĐT) - Hiện tượng ghi lô đề trái phép hiện nay diễn ra ngang nhiên và công khai, nhất là địa bàn TP Hoà Bình. Điều đáng nói, việc phối hợp giữa cơ quan chức năng với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hoà Bình nhằm kiểm tra, xử lý các đối tượng ngang nhiên bán lô đề chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế đặt ra.
Một điểm bán lô tô khu vực phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình).
Ngang nhiên lô đề trái phép
Như thường ngày, chiều đến, ghé vào một quán bán trà
đá trên đường Cù Chính Lan, là người dân TP Hoà Bình có lẽ chẳng ai bất ngờ khi
thấy cách thức giao dịch của những người ghi lô đề với khách diễn ra khá công
khai. Tuy nhiên, hiện tượng trên lại là cú "sốc” cho bất cứ ai tỉnh ngoài mới
đến Hoà Bình. Bởi lẽ, ngay cả các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Phú Thọ, Hà Nam, Sơn La, Ninh
Bình... thực tế chưa bao giờ có tình trạng lô đề ngang nhiên như hiện nay trên
địa bàn tỉnh, nhất là khu vực TP Hoà Bình.
Mới đây, một anh bạn từ Hà Nội lên TP Hoà Bình công
tác dài ngày nhằm xử lý các vết nứt trên đồi ông Tượng do mưa lũ đã thốt lên: "Thật lạ, người dân Hoà Bình quá
ngang nhiên khi đánh lô đề!”. Anh cho biết: "Mình đi nhiều nơi, đại đa phần
người dân chỉ chơi lô tô, xổ số kiến thiết chứ không dám chơi lô đề công khai
như ở đây”.
Tại hội nghị đánh giá tình hình kinh doanh của các
Công ty Xổ số kiến thiết trong khối miền Bắc tổ chức vào trung tuần tháng 9 vừa
qua, các đại biểu đã đánh giá tình hình quản lý, kinh doanh xổ số kiến thiết,
xổ số lô tô trên địa bàn tỉnh ta đứng trong tốp cuối và đánh giá Hoà Bình là
tỉnh có tình trạng lô đề trái phép hoạt động ngang nhiên nhất.
Cũng theo các đại biểu tại hội nghị này, chưa có tỉnh
nào như Hoà Bình, nhiều đại lý bán vé số sẵn sàng thách thức Công ty Xổ số, từ
bỏ ngay đặc quyền đại lý bán xổ số để quay ra bán lô đề trái pháp luật.
Áp lực thu ngân sách Nhà nước từ nguồn xổ số kiến thiết
Trong năm 2017, áp lực về doanh thu của Công ty TNHH
MTV Xổ số kiến thiết Hoà Bình khá nặng nề. Theo đó, các năm trước, việc nộp
ngân sách của Công ty đều được đặt ngoài cân đối ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên
sang năm nay, Chính phủ quy định nguồn góp ngân sách Nhà nước từ Công ty được
cho vào trong cân đối ngân sách của tỉnh. Cộng với việc giao chỉ tiêu bắt buộc
đóng vào ngân sách cao cho cả năm trên 10 tỷ đồng khiến áp lực hoàn thành và
vượt mức trong kinh doanh những tháng cuối năm vô cùng nặng nề đối với Công
ty.
Được biết, tại cuộc họp mới đây giữa các đơn vị xổ số
miền Bắc, thông tin về doanh thu cũng như đóng góp cho ngân sách Nhà nước của
xổ số tỉnh Hoà Bình thấp so với các tỉnh
miền Bắc. Ngay như tỉnh Sơn La, doanh thu và số nộp ngân sách Nhà nước cũng gấp
khoảng 5 lần so với Hoà Bình; Phú Thọ cạnh Hoà Bình doanh thu gấp 3 lần...
Thực tế, thống kê 10 tháng năm 2017, doanh thu của
Công ty mới đạt trên 41,6 tỷ đồng, giảm trên 2,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm
trước và giảm hơn 5 tỷ đồng doanh thu so v?i kế hoạch đặt ra. Đối với số nộp
ngân sách Nhà nước, tính trong 10 tháng đầu năm, Công ty mới đạt khoảng 8 tỷ
đồng, còn thiếu so với kế hoạch đặt ra khoảng 3 tỷ đồng. Nếu không có cải thiện
về tình trạng lô đề công khai hiện nay, theo dự liệu việc đóng góp từ nguồn xổ
số vào ngân sách của tỉnh nhiều khả năng sẽ khó hoàn thành.
Trao đổi thêm với ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc
phụ trách kinh doanh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình được biết, lãnh
đạo tỉnh đã vào cuộc quyết liệt chỉ đạo ngăn chặn tình trạng cờ bạc, lô đề trái
phép.
Cụ thể, trong tháng 4/2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban
hành Chỉ thị số 30 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong công tác
đấu tranh, phòng chống tội phạm về tệ nạn cờ bạc, số đề trên phạm vi toàn tỉnh.
Tiếp đó, UBND tỉnh cùng Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã lên kế hoạch gửi các
đơn vị chức năng nhằm chấn chỉnh tệ nạn cờ bạc, số đề hiện nay.
Căn cứ Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Công
ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hoà Bình đã triển khai hàng loạt nhiệm vụ trọng
tâm, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh và các huyện,
thành phố nhằm thắt chặt hơn nữa tình trạng lô, đề trái phép.
Tuy nhiên, những nỗ lực trên chưa tạo được chuyển biến
đáng kể. Đáng chú ý, theo thống kế của Công ty, trong 5 tháng sau khi triển
khai thực hiện Chỉ thị số 30, doanh thu trong lĩnh vực xổ số kiến thiết và lô
tô của Công ty không tăng mà ngược lại còn giảm so với cùng kỳ năm 2016 gần 1
tỷ đồng và giảm so với kế hoạch trên 3 tỷ đồng. Đây là con số đáng báo động khi
các chủ lô đề trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động.
P.V
Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.
Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.
Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.
Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.
Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.