Hiện nay, xuất hiện một nhóm người truyền đạo trái phép "Hội thánh Đức Chúa trời” hay còn gọi "Đức chúa trời mẹ” tại thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu), nhằm lôi kéo người dân tham gia để hưởng lợi từ tiền đóng góp. Lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, cương quyết xử lý không để hoạt động truyền đạo trái phép trên địa bàn.


Các đối tượng của Hội thánh Đức chúa trời truyền đạo trái phép. (Nguồn: Tư liệu do Công an Lai Châu cung cấp/TTXVN phát)

Lãnh đạo Công an thành phố Lai Châu cho biết, từ các nguồn tin báo của quần chúng đã nắm được tin tức trong khoảng thời gian từ cuối năm 2016 tới nay có một nhóm người (khoảng 5-9 người tùy thời điểm) đến các điểm công cộng như: chợ, nhà trọ, ký túc xá các trường học trên địa bàn thành phố… để tuyên truyền, lôi kéo người dân gia nhập "Hội thánh Đức Chúa trời." 

Các đối tượng này thuyết giảng rằng đi theo "Đức Chúa trời mẹ” sẽ được ban phép mầu và gặp may mắn, bệnh tật tự tiêu tan, đầu óc minh mẫn…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bám địa bàn để nắm tình hình, lực lượng Công an đã nhiều lần bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức hoạt động hướng dẫn tụ tập sinh hoạt cầu nguyện cho một số công dân trên địa bàn. Dù đã nhiều lần bị Công an thành phố bắt quả tang nhưng các đối tượng vẫn quyết tâm thực hiện ý đồ phát triển tổ chức, nâng số lượng tín đồ cũng như mở rộng địa bàn hoạt động ở các huyện trong tỉnh.

Cuối năm 2017, dưới "Tổng hội thánh Đức Chúa trời” đã cử 9 đối tượng lên Lai Châu gồm: Trịnh Thị Bích Hậu (sinh năm 1996), Cao Thị Bích Liên (sinh năm 1996), Nguyễn Thị Thương, Dương Thị Hiệp, Văn Thị Hiền (đều sinh năm 1997), Phạm Xuân Tiến, Hà Thị Hoa (sinh năm 1960) do Vi Văn Diệm, Phạm Văn Đức cầm đầu. 

Mục đích của các đối tượng này là phát triển tín đồ ở địa bàn thành phố Lai Châu và thành lập 5 điểm sinh hoạt cầu nguyện. 

Công an thành phố Lai Châu đã nhiều lần phát hiện và đưa nhóm đối tượng về cơ quan làm việc, thu giữ những tài liệu, tang vật có liên quan dùng để truyền đạo của nhóm đối tượng này.


Tài liệu truyền đạo và nước thánh của Hội thánh Đức Chúa trời. (Nguồn: Tư liệu do Công an Lai Châu cung cấp/TTXVN phát).


Thượng úy Vừ A Súa, Đội trưởng Đội An ninh (Công an thành phố Lai Châu) cho biết, cuối năm 2016, các đối tượng của "Hội thánh Đức Chúa trời" đến hoạt động trái phép trên địa bàn thành phố Lai Châu. 

Đến đầu năm 2018, "Hội thánh Đức Chúa trời" ở Lai Châu đã lôi kéo được 30 người tham gia. Những người này đủ các thành phần, lứa tuổi từ học sinh, sinh viên, các tiểu thương, thậm chí cả cán bộ công chức, viên chức. 

Các đối tượng còn tổ chức bầu "khu vực trưởng” trong nhóm người này để phụ trách địa bàn thành phố với nhiệm vụ hướng dẫn tổ chức cầu nguyện, sinh hoạt, lôi kéo tín đồ tham gia. Cứ sau mỗi lần sinh hoạt, các tín đồ (thánh đồ) phải nộp tiền dâng phẩm với mục đích là để chi tiêu sinh hoạt cá nhân và chuyển một phần về "Tổng hội” tại Hà Nội.

Trước thực trạng đó, Công an thành phố Lai Châu sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với nhóm đối tượng, đơn vị đã thường xuyên bám địa bàn, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, xã, bản tuyên truyền, giải thích, đến nay đã có 13 đối tượng tham gia vào hội tự nguyện viết cam kết không tham gia các hoạt động liên quan đến "Hội thánh Đức chúa trời."

Những trường hợp còn lại, Công an thành phố Lai Châu đang tiếp tục mời lên để làm rõ. Đặc biệt, Công an thành phố Lai Châu đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo thường xuyên gặp gỡ những trường hợp đã gia nhập "Hội thánh Đức Chúa trời" để tuyên truyền, vận động từ bỏ; làm tốt công tác quản lý, nhắc nhở họ không tham gia sinh hoạt, không được tiếp tục đi lôi kéo, tuyên truyền những người xung quanh tham gia.

Đại tá Trần Văn Thực, Trưởng Công an thành phố Lai Châu khẳng định, hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa trời" là trái phép, trái pháp luật, vi phạm trật tự an toàn xã hội, xâm phạm sức khỏe, thân thể, tài sản, danh dự nhân phẩm của người khác, gây hậu quả phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn xã hội.

Trưởng Công an thành phố Lai Châu cho rằng cần thông tin tuyền truyền mạnh mẽ vấn đề này trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu về hoạt động trái phép của "Hội thánh Đức Chúa trời." 

Chính quyền các cấp, đặc biệt là cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo, Mặt trận và các đoàn thể phải vào cuộc mạnh mẽ, nói rõ thông tin về "Hội thánh Đức Chúa trời" này để người dân biết, không bị lừa, dụ dỗ mê muội nghe theo./.

 

                               Vietnamplus

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục