(HBĐT) - Những năm gần đây, do vi trí "đắc địa” là tỉnh cửa ngõ vào Hà Nội và điểm cuối của quốc lộ 6 nối liền các tỉnh Tây Bắc nên Hòa Bình trở thành địa bàn trung chuyển ma túy trọng điểm. Với vai trò chủ công, Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng chức năng lập nhiều chiến công xuất sắc; triệt phá, bóc gỡ nhiều đường dây, vụ án ma túy cực lớn.

Tuy nhiên, do siêu lợi nhuận từ hoạt động mua bán ma túy, tội phạm về ma túy tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Công an tỉnh tiếp tục tăng cường lực lượng xuống địa bàn trọng điểm là hai xã Hang Kia, Pà Cò và các xã giáp ranh huyện Mai Châu vận động người dân nỗ lực ngăn chặn "cái chết trắng”.


Tổ công tác xuống nhà dân ở bản Pà Háng Lớn, xã Pà Cò (Mai Châu) làm chứng minh nhân dân cho người già yếu.

Cùng với xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, trong khoảng 10 năm trở lại đây, Hang Kia, Pà Cò đã trở thành địa điểm nóng bỏng, khốc liệt về hoạt động của tội phạm ma túy ở tỉnh Hòa Bình. Hai xã này hiện có khoảng 800 hộ, hơn 6.000 nhân khẩu, hầu hết là bà con dân tộc Mông. Từ năm 2009 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, phối hợp bắt giữ hàng chục vụ, hàng chục đối tượng phạm tội về ma túy, thu gần 100 bánh hêrôin, hơn 20 nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan. Để ngăn chặn tình trạng phức tạp về hoạt động ma túy ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh nhiều giải pháp đồng bộ về ANTT và KT -XH. Một trong những giải pháp đó là thành lập các tổ công tác đặc biệt thường xuyên bám sát địa bàn, nắm tình hình cũng như di, biến động của các đối tượng tình nghi, đề ra kế hoạch đấu tranh, đồng thời phát huy vai trò, uy tín của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc với người dân, cán bộ, chiến sĩ tổ công tác đến từng hộ dân nắm bắt, vận động nhân dân không trồng, không mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, vận động đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tổ chức các cuộc tuần tra vũ trang trên các tuyến đường liên xóm, liên xã và các khu vực giáp ranh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời răn đe các đối tượng ngoan cố, chống đối, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Điển hình, tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh phối hợp với phòng Cảnh sát ma túy và các đơn vị liên quan phá hai chuyên án, thu 18.159 viên ma túy tổng hợp, 2 bánh heroin, khoảng 2 kg ma túy đá và nhiều tang vật khác. Cụ thể, vào hồi 18h30’, ngày 30/7/2018, tại km 135 + 100, quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Vắt, xã Đồng Bảng tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Mai Châu, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh phá chuyên án bí số LD718, bắt quả tang Lầu Y Dố (sinh năm 1984), trú tại xóm Pà Cò lớn, xã Pà Cò vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 18.159 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô. Tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm ma túy, hồi 3h ngày 31/7/2018 tại tiểu khu 4, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn), Phòng Cảnh sát ma túy chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát ma túy – Bộ Công an, Công an các huyện: Lương Sơn, Tân Lạc, Mai Châu và tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh phá chuyên án bí số VA718L bắt quả tang Hoàng Mạc Linh, SN 1975, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, thu 2 kg ma túy dạng đá, 2 bánh heroin, 1 xe ô tô và một số vật chứng liên quan.

Nhằm phát giác, tố giác các đối tượng có liên quan đến buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ công tác bám bản, phối hợp với chính quyền địa phương nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Xây dựng nếp sống văn hóa trong bản, làng, dòng họ, vận động, khuyên bảo, giáo dục các đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật, đối tượng truy nã tự giác đầu thú để hưởng lượng khoan hồng, vận động giao nộp vũ khí quân dụng, vũ khí tự tạo… Kết quả đã mở được 3 hội nghị tuyên truyền pháp luật tại hai địa bàn trọng điểm là xã Hang Kia và Pà Cò, thu hút hàng trăm lượt người dân đến nghe; vận động thu hồ 7 khẩu súng các loại, qua đó thu thập được nhiều thông tin quan trọng.

Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, các vấn đề liên quan đến hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ. Việc triển khai công tác đấu tranh, giải quyết bước đầu đạt kết quả khả quan, đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển chất ma túy với số lượng lớn. Cuộc chiến với "cái chết trắng” ở Hòa Bình vẫn tiếp diễn. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng ngày các CB, CS phải đối mặt với gian nan, thử thách nhưng với quyết tâm cùng bản lĩnh chính trị, chấp nhận hy sinh của mỗi CB, CS Công an tỉnh sẽ góp phần đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống người dân, đem lại cuộc sống bình yên đến mọi gia đình.

                                                                        Đỗ Tuấn (Công an tỉnh)  


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục