(HBĐT) - Năm 2017, xã Giáp Đắt (Đà Bắc) xảy ra 7 vụ mất ANTT, bắt giữ và xử lý 9 đối tượng. Trước những nguy cơ tiềm ẩn mất ANTT trên địa bàn, Ban Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp. Qua đó góp phần giảm thiểu, kiềm chế gia tăng số vụ việc mất ANTT và các loại tội phạm, đồng thời tạo điều kiện cho người dân phát triển KT-XH.

Lực lượng công an xã Giáp Đắt (Đà Bắc) tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân

Đồng chí Xa Hồng Ban, Trưởng Công an xã Giáp Đắt cho biết: "Toàn xã có 502 hộ, 2.163 nhân khẩu, phân bố tại 8 xóm. Địa bàn dân cư sinh sống không tập trung, hình thành nhiều chòm dân cư nhỏ, lẻ cách xa trung tâm xã từ 5- 8 km. Do đó lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý nhân, hộ khẩu và bám sát địa bàn. Xã có tỉnh lộ 433 chạy qua, cách chợ Mường Chiềng (xã Mường Chiềng) 2 km, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương, phát triển kinh tế. Tuy nhiên tại khu vực này tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, dễ phát sinh điểm nóng. Bên cạnh đó, địa giới hành chính của xã giáp huyện Tân Sơn (Phú Thọ) và các xã trong huyện gồm: Tân Pheo, Suối Nánh, Mường Chiềng. Chính vì vậy tại các khu vực giáp ranh cũng tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT.

Từ thực tế đó, Ban Công an xã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết đối với công tác đảm bảo ANTT. Chủ động ban hành các văn bản, xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ, phân công cán bộ bám địa bàn để sẵn sàng xử lý các vụ việc đột xuất, bất ngờ xảy ra. Xác định công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo ANTT là nhiệm vụ quan trọng. Các cơ quan liên quan đã phối hợp tổ chức lồng ghép tại các buổi họp thôn, xóm. Qua đó thu hút được 1.600 lượt người tham gia tại 8 thôn, xóm và 2 trường học trên địa bàn. Đặc biệt, Ban Công an xã duy trì hiệu quả quy chế phối hợp với các xã giáp ranh nhằm kịp thời trao đổi thông tin và giải quyết các mâu mắc trong cộng đồng dân cư, các vụ việc liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở.

Để cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, Ban Công an xã phối hợp với Ban CHQS xã, huy động lực lượng dân quân tự vệ mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm. Tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực tập trung đông người trong khung từ 21- 23 giờ. Chủ động nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh niên hư hỏng. Qua đó đã gọi hỏi, răn đe và thực hiện các biện pháp giáo dục tại cộng đồng đối với 10 đối tượng. Tổ chức ký cam kết tại 11 điểm kinh doanh dịch vụ giải trí karaoke, internet thực hiện nghiêm túc các quy định, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể nhân dân, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai hiệu quả. Theo đó, mỗi người dân đều nâng cao vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Tích cực cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin báo có giá trị. Duy trì và củng cố, kiện toàn 8 tổ tự quản, 8 tổ an ninh nhân dân, 8 tổ tuần tra, 8 tổ phòng cháy. Tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện việc quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ. Năm 2018, toàn xã có 343/503 hộ gia đình văn hóa, 4/8 xóm đạt KDC văn hóa.

Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp đảm bảo ANTT, từ đầu năm đến nay, toàn xã chỉ xảy ra 3 vụ mất ANTT, không phát sinh điểm nóng; vận động nhân dân giao nộp 2 khẩu súng tự chế. Qua đó tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, góp phần tạo điều kiện cho người dân yên tâm sinh sống và phát triển kinh tế.

 Đức Anh


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục