(HBĐT) - Mỗi dịp Tết đến, xuân về, di tích đền Thác Bờ, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) lại thu hút hàng vạn du khách thập phương đến thăm quan, vãn cảnh và cầu phúc, cầu may. Bên cạnh việc khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch tâm linh góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất ANTT trong thời điểm diễn ra lễ hội. Chính quyền xã Vầy Nưa đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm ngăn ngừa, đảm bảo ANTT trong mùa lễ hội.


Lực lượng công an xã Vầy Nưa (Đà Bắc) kiểm tra công cụ hỗ trợ trước khi triển khai các đợt tấn công trấn áp tội phạm trước mùa lễ hội.

Di tích đền Thác Bờ được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Di tích thuộc xóm Bờ, cách trung tâm xã Vầy Nưa khoảng 13 km, khai hội từ ngày mùng 2 Tết và kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách đến lễ Phật, cầu may, tăng mạnh vào dịp cuối tuần. Trong nhiều năm qua, tại khu vực đền Thác Bờ không xảy ra các vụ việc mất ANTT. Song với thực tế tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, khó lường tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT trong thời điểm Tết Nguyên đán và thời gian diễn ra lễ hội.

Đồng chí Bàn Văn Hải, Trưởng công an xã Vầy Nưa cho biết: "Từ trung tâm xã đến đền Thác Bờ, nếu di chuyển đường bộ mất khoảng 30 phút và 1 giờ đối với đường thủy. Giao thông cách trở, dân cư sinh sống không tập trung gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo thống kê, trên địa bàn xóm Bờ có trên 100 ki-ốt kinh doanh dịch vụ ăn uống, hàng lưu niệm, các mặt hàng phục vụ nhu cầu đi lễ của du khách. Lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, đảm bảo VSATTP. Ngoài ra, vị trí tập kết tàu, thuyền dưới chân đền chưa được đầu tư xây dựng, không đáp ứng được nhu cầu cập bến cùng một lúc của nhiều phương tiện”.

Công an xã đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản về đảm bảo ANTT quán triệt đến các ban, ngành, đoàn thể; tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các hộ dân sinh sống tại xóm Bờ nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ di tích, ứng xử văn minh, thân thiện với du khách. Trước thời gian diễn ra lễ hội, Công an xã tổ chức họp bàn triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Chủ động phân công cán bộ bám địa bàn, túc trực 24/7 tại khu vực tổ chức lễ hội để kịp thời xử lý các vụ việc đột xuất, bất ngờ. Phối hợp với lực lượng CSGT đường thủy, Ban CHQS xã, lực lượng DQTV, Đoàn thanh niên thành lập các tổ, nhóm tổ chức tuần tra, kiểm soát trên khu vực hồ và điểm xung yếu tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT. Tăng cường công tác quản lý hộ kinh doanh dịch vụ, đảm bảo VSATTP. Gọi hỏi, răn đe các đối tượng tù tha, tù treo, tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Đối với bến, bãi neo đậu tàu, thuyền, Công an xã phối hợp với nhà đền rà soát, kiểm tra khu vực ra vào của các phương tiện. Xây dựng kế hoạch, triển khai phương án bố trí cán bộ túc trực tại các khu vực lên, xuống tàu thuyền nhằm hướng dẫn, hỗ trợ du khách. Tổ chức tuyên truyền đến các chủ phương tiên nghiêm túc chấp hành các nội quy, quy định của nhà đền đề ra, tránh hiện tượng lộn xộn, chen lấn, xô đẩy tại khu vực chân đền.

Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Củng cố, duy trì hoạt động 10 tổ an ninh nhân dân. Nêu cao vai trò của cán bộ, nhân dân trong việc đấu tranh, phòng ngừa và tố giác tội phạm. Qua đó nhằm đảm bảo ANTT tại di tích đền Thác Bờ xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội, thu hút đông đảo du khách thăm quan, vãn cảnh mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Đức Anh


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục