(HBĐT) - Thực hiện Công điện của Bộ Công an và Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an TP Hòa Bình đã chủ động triển khai các phương án để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, địa điểm bắn pháo hoa, các địa điểm vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người trên địa bàn.
Ðồng thời, tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả công
tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực dễ xảy ra tội phạm và vi phạm pháp
luật. Theo đó, vào 17 giờ ngày 3/2/2019, (29 Tết Kỷ Hợi) Công an TP Hòa Bình đã
tiến hành kiểm tra nhà hàng Cool Karaoke- cafe tại xóm 7, xã Sủ Ngòi và phát
hiện, bắt giữ hai nhóm thanh niên đang sử dụng ma túy trái phép tại 2 phòng hát
Karaoke. Cùng với việc bắt giữ các đối tượng sử dụng ma túy trái phép để điều
tra, làm rõ, Công an thành phố đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động
Karaoke của nhà hàng Cool cho đến khi có kết luận chính thức về vụ việc trên.
Nhà hàng Cool karaoke – café nơi 2 nhóm thanh niên sử dụng ma túy trái phép tại phòng hát karaoke.
Việc kiểm tra, phát hiện bắt giữ các đối tượng sử dụng ma túy
trái phép tại hai phòng hát Karaoke nhà hàng Cool của Công an thành phố được
nhân dân trên địa bàn hoan nghênh và đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, ngay ngày hôm
sau và những ngày tiếp theo nhà hàng Cool đã không chấp hành việc tạm đình chỉ
hoạt động Karaoke của Công an thành phố mà tiếp tục tổ chức hoạt động, khiến
dân cư trên địa bàn rất bất bình. Theo đó, vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày
6/2/2018 (3 Tết Kỷ Hợi), Công an TP Hòa Bình đã kiểm tra đột xuất và tiến hành
lập biên bản trong khi Nhà hàng Cool đang cho khách hàng hát tại 4 phòng
Karaoke.
Như vậy chỉ trong thời gian 5 ngày, Nhà hàng Cool Karaoke –
cafe đã 2 lần bị Công an TP Hòa Bình lập biên bản. Dư luận mong muốn, Công an
TP Hòa Bình tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đối với các cơ sở kinh
doanh có điều kiện về ANTT để đảm bảo TTAT xã hội trên địa bàn, trước mắt cũng
như lâu dài.
PV
Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.
Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.
Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.
Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.
Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.