Để xác định được gã đàn ông tuổi lục tuần có hành vi dâm ô với bé gái 5 tuổi, mẹ của bé và lực lượng công an đã phải mất không ít công sức.


Mẹ đơn thân đôn đáo tìm nơi giám định

Công an quận Tân Bình, TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố,bắt tạm giam Nguyễn Văn Chín, 60 tuổi, ngụ quận Tân Bình về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, báo Lao Động đã nêu nghi vấn béT.T.N (5 tuổi) bị ông Chín có hành vidâm ô khi đang ở nhà một mình.

Theo đó, vào 10h sáng 14.4, chị Huỳnh Thị Thu T (46 tuổi) - mẹ bé N - gọi con gái lớn ra coi hàng hóa bán lề đường để chị đi công chuyện. Khi chị gái ra trông hàng thay mẹ, bé N ở trong phòng trọ chơi một mình.

Vào thời điểm này, ông Chín (hàng xóm, làm nghề chạy xe ôm) qua dãy trọ nhà chị T để lẻn phòng trọ có bé N đang ở một mình rồi đóng cửa lại. Ông Chín vào phòng trọ bé N và đóng cửa lại. Sau khoảng 10 phút thì mở cửa đi ra, được camera khu trọ ghi lại.

Khi chị T về, thấy con có biểu hiện lạ, kêu đau vùng kín và có sưng đỏ. Bé gái nói bị ông Chín sờ soạng vào chỗ nhạy cảm, nên chị T gặp ông Chín để hỏi rõ sự việc. Tuy nhiên, ông Chín phủ nhận việc mình dâm ô bé N và bảo chỉ vào phòng bé chơi chứ không đụng chạm gì đến bé.


Bé N ở nhà một mình bị đối tượng Chín vào đóng cửa lại và có hành vi dâm ô.

Sau khi tố cáo, người mẹ đơn thân lặn lội đưa con sang một bệnh viện gần đó để khám, nhưng bệnh viện này từ chối vì nơi này không khám cho trẻ em và giới thiệu sang bệnh viện Nhi đồng 1.

"Trong đêm tối, mẹ con tôi di chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đây, các bác sĩ thấy có dấu hiệu xâm hại hình sự, nên làm giấy giới thiệu chuyển bé qua Trung tâm Pháp y thành phố để giám định." chị T kể.

Hai mẹ con lại chở nhau qua trung tâm pháp y, khi đến nơi thì trời đã về khuya. Các bác sĩ ở đây cũng cho biết trung tâm này không tự giám định, mà theo nguyên tắc phải có công an quận dẫn đi thì mới tiến hành thủ tục giám định được.

Thế là, trong đêm khuya chị Thủy lại chở con gái về công an quận. Tại đây, chị lại được hướng dẫn về lại công an phường kê khai hồ sơ và hồ sơ được công an phường chuyển lên quận. Hai mẹ con lại lặn lội về công an phường nơi xuất phát ban đầu để làm cho đúng quy trình.

Kê khai ở công an phường xong, hai mẹ con về đến nhà lúc rạng sáng. Vừa ngả lưng thì 1 giờ sáng, công an dẫn đối tượng Chín qua phòng trọ để tiến hành các bước điều tra.

Trắng đêm tìm chứng cứ

Trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo công an phường 14 cho biết, khi tiếp nhận đơn trình báo của chị T, công an phường đã cử lực lượng xuống hiện trường trích xuất camera, khám xét hiện trường để điều tra.

Các chiến sĩ công an phải thức trắng đêm để điều tra vụ việc, vì chứng cứ để buộc tội đối tượng có hành vi dâm ô là rất mỏng. Thấy vụ việc vượt khỏi thẩm quyền công an phường, lực lượng công an phường chuyển hồ sơ lên công an quận.

Theo một trinh sát trực tiếp điều tra cho biết, camera chỉ ghi lại được hình ảnh đối tượng vào phòng bé N, sau đó 10 phút thì bước ra, trong khi bên trong phòng trọ thì không có ghi lại hình ảnh nào nên rất khó để đưa ra kết luận hành vi.

"Mọi phương án nghi vấn và khả năng xảy ra vụ việc đều được lực lượng công an vạch ra. Tuy nhiên, điều quan trọng là để buộc tội được đối tượng có hành vi dâm ô thì phải có đủ nhân chứng vật chứng, chứ không chỉ dựa vào lời khai của nạn nhân" - một trinh sát tham gia điều tra vụán kể.

Lực lượng công an đã tìm gặp các nhân chứng, mời đối tượng Chín lên lấy lời khai, trong khoảng thời gian tạm giữ hành chính đối tượng Chín để điều tra vì chưa đủ chứng cứ buộc tội và tạm giam nên công an cho đối tượng về.

Sau đó, lực lượng công an quận Tân Bình, công an phường 14 cùng các cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc điều tra trên tinh thần khẩn trương. Trong thời gian chờ đợi kết quả giám định pháp y của bé N, lực lượng công quận và phường thường xuyên giám sát đối tượng Chín để phòng ngừa đối tượng bỏ trốn, cũng như theo dõi cử chỉ hành động của đối tượng có điều gì bất thường.

Kết quả giám định tại Trung tâm pháp y TP.HCM cho thấy, có tế bào người nam tại vùng âm hộ, hậu môn của bé gái N. Cơ quan chức năng cũng xác định có ADN của nghi can Chín dính trên áo quần, trong phết dịch âm hộ, hậu môn của nạn nhân.

Khi lực lượng chức năng, trưng ra những chứng chứ y học và khoa học này mới tâm phục khẩu phục được đối tượng Chín. Đến lúc này đối tượng đã hết đường quanh co chối tội như trước và cuối đầu thừa nhận là có dâm ô bé gái.

Lãnh đạo công an quận Tân Bình cho biết, để đưa đối tượng Chín ra ánh sáng của pháp luật, lực lượng Công an quận phối hợp với công an phường 14 và các lực lượng liên quan làm việc trên tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao để sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Đại diện Hội bảo vệ trẻ em TP. HCM cho biết, rất hoan nghênh tình thần điều tra khẩn trương của lực lượng công an để tìm ra chứng cứ buộc tội dâm ô đối với đối tượng Chín.

"Khi nhận đơn cầu cứu của chị T, tôi rất bức xúc nhưng cũng rất lo vì rất khó có đủ chứng cứ để lôi được đối tượng dâm ô ra pháp luật. Tuy nhiên, lực lượng công an đã làm được việc này, là một thành tích đáng ghi nhận. Đây cũng là bài học cho các đối tượng dâm ô đừng nghĩ hành vi đồi bại của mình sẽ khó có ai biết được" - Đại diện Hội bảo vệ trẻ em TP. HCM nói.



Theo Laodong

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục