Sự việc học sinh lớp 1 trường quốc tế Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ, đặt câu hỏi những người có trách nhiệm liên quan đến vụ việc này sẽ bị xử lý như thế nào.


Nhà trường và phụ huynh đã có những đối chất để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé - Ảnh: CHÍ TUỆ

Bài học đắt giá

Thông thường trên mỗi một chuyến xe đưa đón học sinh, ngoài tài xế còn có một cô giáo phụ trách việc đưa đón. Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng để xảy ra sự việc đau lòng trên có lỗi thuộc về tài xế, giáo viên đưa đón và cô giáo chủ nhiệm.

"Lẽ ra trước khi tắt máy, đóng cửa xe, người tài xế phải quan sát trong xe, nhất là khi đối tượng hành khách ở đây là trẻ em. Cô giáo chủ nhiệm khi không thấy học sinh đến lớp, theo nguyên tắc phải hỏi lại người tài xế xem cháu có đi học không, nếu không thể gọi được cho tài xế thì phải gọi cho phụ huynh học sinh để nắm được tình hình.

Thế nhưng việc này đã không được làm một cách nghiêm túc. Đây là biểu hiện của sự cẩu thả trong công tác", luật sư Trương Anh Tú cho biết.

Luật Trần Thu Nam (Đoàn luật sư TP Hà Nội) thì cho rằng trong vụ việc này, trẻ bị chết do lỗi vô ý vì cẩu thả của người có trách nhiệm, hành vi này có thể bị xử lý theo khoản 1 Điều 128 Bộ Luật hình sự về tội "Vô ý làm chết người".

Theo luật sư Nam, trách nhiệm của nhà trường trong việc quản lý học sinh bắt đầu từ khi gia đình bàn giao học sinh cho cô giáo chịu trách nhiệm đưa đón. Khi đã nhận học sinh từ gia đình thì cô giáo đưa đón có trách nhiệm kiểm đếm số học sinh lên và xuống xe, giao tận tay cho cô giáo chủ nhiệm.

Nếu làm hết trách nhiệm thì sẽ không có sự việc đáng tiếc xảy ra.

Dạy kỹ năng sinh tồn rất thiết yếu

Khi sự việc xảy ra, đã có những câu hỏi được đặt ra về cảm xúc của em bé khi bị nhốt trong xe một ngày trời. Bé có kêu cứu, đập cửa kính xe, phát tín hiệu để mọi người biết sự việc không? Từ đó, nhiều người giật mình bởi lâu nay, đã có rất nhiều ý kiến về việc giáo dục hiện nay đặt nặng việc nhồi nhét kiến thức mà thiếu các khóa đào tạo về kỹ năng sinh tồn cho trẻ.

Luật sư Trương Anh Tú cho biết khi vụ việc xảy ra, ông đã mở các clip về kỹ năng thoát hiểm, dùng búa trên ôtô để thoát hiểm cho trẻ em và dạy cho con những kỹ năng này.

"Cần phải đưa vào chương trình giảng dạy các kỹ năng sinh tồn cho trẻ em. Cũng cần phải xây dựng các quy trình của ngành giáo dục hoặc của từng trường để đảm bảo an toàn cho học sinh trong công tác đưa đón nói riêng vào mọi hoạt động của nhà trường nói chung", ông Trương Anh Tú kiến nghị.

Điều 128. Tội vô ý làm chết người

Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

 

 

                TheoTuoitre

Các tin khác


Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Công an xã Kim Bôi: Bám địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi có địa bàn rộng, dân số đông, trước đây xã nổi lên các vấn đề liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Đồng Tân: Vững vàng thế trận an ninh

Xã Đồng Tân (Mai Châu) nằm trên quốc lộ 6, tiếp giáp với 5 xã của huyện Mai Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích 39,09km2, 2.694 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm, dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Nhờ lợi thế địa hình, Đồng Tân có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, kết nối khu vực hình thành các chuỗi liên kết, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng đã tạo ổn định chính trị và tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục