(HBĐT) - Từ sự ra đời của Cụm giáp ranh về ANTT Hào - Yên, tình hình ANTT ở xã Hào Lý (Đà Bắc) đã cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để người dân giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế.


Công an xã Hào Lý (Đà Bắc) làm tốt công tác tiếp công dân, kịp thời nắm bắt thông tin về ANTT từ cơ sở. 

Xã Hào Lý giáp ranh với các xã Tu Lý, Cao Sơn, thị trấn Đà Bắc của huyện Đà Bắc và xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). Điều này đã tạo nên những điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vụ việc gây mất ANTT. Đồng chí Quách Công Khang, Phó Chủ tịch UBND xã Hào Lý cho biết: Nhiều năm trước đây, tình hình ANTT ở xã diễn biến phức tạp, nhất là khu vực giáp ranh với xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn. Bởi đây là khu vực địa hình chủ yếu là đồi núi bị chia cắt, một số nơi là vùng trắng, vùng đệm không có dân cư sinh sống nên tội phạm dễ lợi dụng để ẩn náu, hoạt động phạm tội. Khu vực này cũng hay xảy ra tình trạng xâm canh, xâm cư, vận chuyển trái phép lâm sản và cờ bạc. Thêm nữa, người dân giữa 2 xã thường xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Trước tình hình đó, năm 1998, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Hòa Bình và Phú Thọ, Cụm giáp ranh về ANTT Hào - Yên được thành lập. 

Trong quy ước phối hợp đảm bảo ANCT - TTATXH của cụm giáp ranh về ANTT Hào - Yên nêu rõ: Mọi hoạt động của Cụm đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự điều hành của UBND 2 xã và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ của Công an huyện Đà Bắc và Thanh Sơn. Cùng với đó là những quy ước trong công tác phối hợp giải quyết các vụ việc, tuần tra kiểm soát, quản lý, giáo dục các đối tượng. Đồng chí Quách Công Khang chia sẻ: Trước đây, khi chưa có cơ chế phối hợp, việc xử lý các vụ việc gặp nhiều khó khăn, nhất là trường hợp công dân của xã này vi phạm pháp luật trên địa bàn của xã kia. Tuy nhiên, với sự ra đời của Cụm giáp ranh, Công an 2 xã đã phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc. Hàng năm, 2 xã đều tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao nên người dân được gặp gỡ, tạo lập quan hệ thân thiết. 

Theo đồng chí Xa Văn Dung, Trưởng Công an xã Hào Lý, minh chứng rõ nhất cho mối quan hệ thân thiết đó là hiện nay, có vài chục trường hợp công dân của 2 xã Hào Lý và Yên Sơn đã kết hôn với nhau. Ngoài duy trì hoạt động hiệu quả Cụm giáp ranh về ANTT Hào - Yên, nhiều năm qua, xã Hào Lý còn xây dựng các mô hình tự quản, các tổ hòa giải ở khu dân cư. Nhờ đó, trong 5 năm trở lại đây, xã không có điểm nóng về ANTT, những vụ việc phát sinh ở cơ sở được nắm bắt kịp thời và xử lý dứt điểm. Từ đầu năm đến nay, ở khu vực giáp ranh chỉ xảy ra 1 vụ xô xát giữa thanh niên 2 xã nhưng được giải quyết kịp thời. "Mặc dù tình hình ANTT tương đối ổn định nhưng chúng tôi xác định, ở khu vực giáp ranh vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai - tệ nạn xã hội, nhất là cờ bạc. Do đó, lực lượng Công an xã Hào Lý và Yên Sơn luôn duy trì giao ban định kỳ, thường xuyên trao đổi để nắm bắt thông tin và có biện pháp xử lý” - đồng chí Xa Văn Dung, Trưởng Công an xã Hào Lý nhấn mạnh. 

Từ sự ổn định về tình hình ANTT, những năm qua, xã Hào Lý có sự chuyển biến tích cực trong phát triển KT-XH. Hiện, Hào Lý đang dốc sức, nỗ lực cán đích nông thôn mới trong năm 2019 theo kế hoạch đã đề ra. 


 Viết Đào

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục