(HBĐT) - Kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức ký cam kết xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết, bỏ phiếu tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Với cách làm đó, từ một địa bàn phức tạp về ANTT, đến nay, xã Yên Phú (Lạc Sơn) đã giảm thiểu tình trạng phạm tội và là địa bàn không phát sinh thêm tệ nạn xã hội.


Công an xã Yên Phú (Lạc Sơn) thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin từ người dân nhằm phát hiện, đấu tranh với các hành vi phạm tội. 

Xã Yên Phú liền kề với thị trấn Vụ Bản, tiếp giáp với 6 xã lân cận, chia thành 11 khu dân cư. Với lợi thế về vị trí địa lý, Yên Phú có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế, song cũng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ về ANTT. Nhiều năm trở lại đây, phong trào thanh niên đi làm ăn xa là một trong những nguyên nhân chính phát sinh tệ nạn ma túy trên địa bàn. Đồng chí Bùi Văn Niêm, Trưởng Công an xã cho biết: Tính đến thời điểm này, xã có hơn 400 thanh niên, lao động đi làm ăn xa. Nhiều người đi mang được tiền về cho gia đình, nhưng nhiều thanh niên đi cũng dính vào ma túy rồi trở về địa phương. Hiện, xã quản lý 55 đối tượng nghiện và nghi nghiện, trong đó, hầu hết là thanh niên đi lao động trở về. Dính vào ma túy, trở về địa phương những đối tượng này làm phát sinh các tệ nạn như trộm cắp, đánh nhau, cờ bạc..., gây mất an ninh nông thôn; các vụ việc về tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa bàn gia tăng. 

Trước thực tế đó, lực lượng Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chủ động nắm chắc mọi tình hình, kết hợp lực lượng dân quân thực hiện tốt quy chế phối hợp, tăng cường tuần tra an ninh, kiểm soát giao thông trên địa bàn. Đặc biệt, Công an xã triển khai xây dựng mô hình hòm thư tố giác tội phạm để phát huy nguồn tin của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. "Chúng tôi đã vận động sự vào cuộc của mặt trận, các ngành, đoàn thể và khu dân cư tham gia bỏ phiếu tố giác tội phạm, cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an xã đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, gọi hỏi răn đe, cảm hóa đối tượng lầm lỗi. Kết quả qua 10 đợt bỏ phiếu đã thu được 835 phiếu tố giác tội phạm, 52 nguồn tin có giá trị thông tin quan trọng phục vụ công tác xác minh, giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở. Từ thông tin đó đã gọi hỏi 26 đối tượng, lập hồ sơ giáo dục tại cộng đồng 10 đối tượng. Trước đó, bằng các nguồn tin từ nhân dân cũng đã làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy 31 đối tượng, lập hồ sơ buộc đi cai nghiện tại trung tâm 8 đối tượng" - đồng chí Bùi Văn Niêm cho biết thêm. 

Phát huy hiệu quả mô hình hòm thư tố giác tội phạm, lực lượng Công an xã thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra vũ trang ban đêm trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện và thu hồi 1 súng cồn tự chế, 1 xung kích điện bắt cá. Hàng tuần, hàng tháng, lực lượng Công an xã tổ chức giao ban để kịp thời nắm bắt thông tin về ANTT, đồng thời thống nhất biện pháp giải quyết và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong tuần mới, tháng mới. 

Do làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các vụ việc, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra điểm nóng, không có các vụ việc phức tạp. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã vận động được 1 đối tượng truy nã ra đầu thú và bàn giao cho Công an tỉnh. Gọi hỏi răn đe 20 đối tượng, lập hồ sơ quản lý 5 đối tượng, cưỡng chế cai nghiện 2 đối tượng và vận động được 4 đối tượng đi cai nghiện. Tình hình tội phạm giảm so với cùng kỳ năm 2018 và năm 2017. 

                                                                              Phương Linh

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục