(HBĐT) - Như tin đã đưa, thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Kim Bôi xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng thực hiện dự án nạo vét hồ Gốc Thị, xóm Đồng Hòa, xã Mỵ Hòa để khai thác vàng trái phép. Về vụ việc trên, ngày 10/9/2019, UBND huyện Kim Bôi đã có Công văn số 746/UBND-TNMT, báo cáo về việc xử lý khai thác vàng trái phép tại xóm Đồng Hòa, xã Mỵ Hòa. Báo Hòa Bình thông tin cụ thể như sau:
Hiện trường khu vực hồ Gốc Thị, xã Mỵ Hòa (Kim Bôi).
Sau khi nhận được thông tin từ VTV 1, Đài Truyền hình Việt
Nam, Báo Hòa Bình đưa tin về việc lợi dụng nạo vét lòng hồ, khai thác vàng trái
phép tại xóm Đồng Hòa, xã Mỵ Hòa, UBND huyện Kim Bôi đã chỉ đạo các ngành chức
năng của huyện, UBND xã Mỵ Hòa tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm. Tổ công tác của
huyện và UBND xã Mỵ Hòa đã đình chỉ việc nạo vét hồ Gốc Thị, tạm giữ phương tiện,
tang vật và xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng vi phạm. Cơ quan
Công an huyện ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
khoáng sản đối với ông Đặng Quang Thanh, thường trú xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức
(TPHà Nội) và phạt cảnh cáo đối với 5 lao động làm thuê. UBND xã Mỵ Hòa
có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng nạo vét lòng hồ Gốc Thị và ban hành
quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Đặng
Quang Thanh, mức phạt 4 triệu đồng,yêu cầu khắc phục san gạt, trả lại mặt
bằng. Qua công tác kiểm tra, xử lý, đến nay, không còn hoạt động nạo vét lòng
hồ, khai thác vàng trái phép tại khu vực trên.
Để không tái diễn tình
trạng khai thác trái phép trên địa bàn, trong thời gian tới, UBND huyện tiếp
tục chỉ đạo các ngành chức năng của huyện, UBND xã Mỵ Hòa thường xuyên kiểm
tra, ngăn chặn, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo Phòng TN&MT
phối hợp với UBND xã Mỵ Hòa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thu hồi đất nông nghiệp
của các hộ gia đình, cá nhân có hành vi khai thác khoáng sản trái phép, hủy
hoại đất. Chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND xã Mỵ Hòa tiến hành thanh lý hợp
đồng nạo vét, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có
liên quan để xảy ra việc khai thác khoáng sản trái phép.
PV
Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.
Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.
Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.
Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.
Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.